Bị cấm tới Mỹ vì xúc phạm ông Obama

15/09/2010 00:16 GMT+7

Một thanh niên Anh đã bị cấm đến Mỹ vĩnh viễn vì gửi một bức thư điện tử tới Nhà Trắng, trong đó anh này gọi Tổng thống Barack Obama bằng một từ rất tục.

Theo Fox News, cậu sinh viên Luke Angel, 17 tuổi, đã xem một phim tài liệu về vụ khủng bố 11.9.2001 trong khi đang say rượu và sau đó đã gửi bức thư trên nhằm chỉ trích Chính phủ Mỹ. "Tôi không nhớ chính xác mình viết gì vì lúc đó tôi đang say khướt",  Angel nói. FBI cho hay câu lăng mạ của Angel là "không chấp nhận được" và đã liên hệ với cảnh sát vùng Bedfordshire, nơi ở của cậu. Angel kể với Fox News: "Cảnh sát tới nhà, chụp ảnh tôi và nói rằng tôi bị cấm tới Mỹ vĩnh viễn.

Tôi chẳng quan tâm lắm nhưng cha mẹ tôi thì không vui". Cảnh sát địa phương cho hay đã cảnh cáo Angel về bức thư nhưng không bắt giữ cậu ta. Quan chức Joenne Ferreira thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ cho hay có 60 lý do khiến một người bị cấm đặt chân đến Mỹ nhưng không nêu rõ chi tiết. "Chúng tôi không được phép công bố chi tiết cụ thể", bà nói. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.