Bị cấm bay vì đáp nhầm phi trường

16/10/2012 03:00 GMT+7

Cuối tuần trước, một phi công ngoại quốc của Hãng hàng không Indonesia Sriwijaya Air bất ngờ cho máy bay hạ cánh xuống đường băng của căn cứ không quân nước này, thay vì phi trường quốc tế như lịch trình.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Giao thông Indonesia Bambang Ervan ngày 15.10 cho hay chiếc máy bay trên, với 96 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, lẽ ra phải đáp xuống phi trường Minangkabau ở thành phố Padang. Thế nhưng, nó lại đáp xuống căn cứ không quân Tabing cách đó khoảng 12 km. “Đây là sự cố vô cùng nghiêm trọng và gây nguy hiểm đối với an ninh hành khách do máy bay đáp sai phi trường”, theo ông Ervan. Trong khi đó, nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính và quốc tịch phi công trên, hiện bị cấm bay. Ngoài ra, vì sự cố trên nên Hãng hàng không Sriwijaya Air sẽ đối mặt với cuộc kiểm tra an toàn, theo báo The Jakarta Post.

H.G

>> Mất việc vì đáp nhầm sân bay
>> Indonesia siết chặt an ninh ở Bali
>> Indonesia cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Bali
>> Mỹ bán 8 trực thăng tấn công cho Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.