Bị bà Clinton chỉ trích, tỉ phú Donald Trump lập tức phản pháo

09/07/2015 13:39 GMT+7

(TNO) Tỉ phú Donald Trump “phản pháo” rằng chính sách nhập cư của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới là yếu tố làm gia tăng tội phạm, sau khi bà Clinton chỉ trích phát ngôn mang tính miệt thị người nhập cư Mexico của ông Trump.

(TNO) Tỉ phú Donald Trump “phản pháo” rằng chính sách nhập cư của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới là yếu tố làm gia tăng tội phạm, sau khi bà Clinton chỉ trích phát ngôn mang tính miệt thị người nhập cư Mexico của ông Trump.

>> Bà Hillary Clinton 'thất vọng' về tỉ phú Donald Trump

Tỉ phú Donald Trump đã phản pháo lại chỉ trích của bà Hillary Clinton - Ảnh: Reuters
Tỉ phú Donald Trump chỉ trích rằng bà Clinton "rất yếu" về vấn đề nhập cư. Ông Trump, người đang chạy đua cho vị trí ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, nói rằng chính sách nhập cư của bà Clinton, người của đảng Dân chủ, sẽ đẩy mọi người trở thành “sát nhân, tội phạm và kẻ buôn ma túy”, theo đài NBC News ngày 9.7.
Tỉ phú Mỹ cũng tuyên bố rằng ông có mối quan hệ tốt với người Mexico. Ông nhận xét bà Clinton và cả ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa là Jeb Bush không thể tạo ra việc làm cho người Latin. Tỉ phú Trump cũng nói chẳng có gì phải xin lỗi về những bình luận gây tranh cãi về Mexico của ông.
"Những người Mexico đến đây không phải những người Mexico đàng hoàng nhất. Mexico không gửi bạn đến đây (ám chỉ những người tốt), họ gửi đến đây những người mang đầy rẫy vấn đề, kéo theo ma túy và tội phạm", tỉ phú Donald Trump biện hộ cho lời nhận xét trước đó của mình.
“Tôi sẽ tạo ra việc làm và người Latin sẽ có việc làm, còn tôi giành được lá phiếu của họ”, NBC News trích lời ông Trump.
Tỉ phú Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng hoạt động làm ăn của ông bị ảnh hưởng khi bị các đối tác như NBC Universal, Univision,… quay lưng sau những phát ngôn gây tranh cãi. Ông Trump cho biết một số công ty đã xin lỗi ông và “thừa nhận sai lầm”.
Ông Trump gây tranh cãi khi nói trong bài phát biểu hồi tháng trước rằng người nhập cư từ Mexico mang theo nhiều vấn đề như ma túy và tội phạm đến cho nước Mỹ. Hôm 7.7, bà Hillary Clinton đã bày tỏ sự thất vọng với những bình luận này của vị tỉ phú Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.