Bệnh nhân phóng hỏa đốt bệnh viện ở Đài Loan

24/10/2012 12:55 GMT+7

(TNO) Một bệnh nhân tuyệt vọng vì căn bệnh ung thư mình mắc phải đã ra tay phóng hỏa Bệnh viện Hsinying ở thành phố Đài Nam vào hôm 23.10, hãng tin AP dẫn nguồn từ giới chức Đài Loan cho biết ngày 24.10.

Vụ hỏa hoạn trên đã làm thiệt mạng 12 người, hầu hết là bệnh nhân nằm liệt giường và quá yếu không thể thoát thân.

Nghi phạm Lin Chi-hsiung thú nhận rằng do tuyệt vọng vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên đã đốt khăn giấy và ném vào phòng quần áo tại khu điều dưỡng nằm ở tầng hai của bệnh viện, theo BBC dẫn lời công tố viên Tseng Chao-kai.
 
Nghi phạm 67 tuổi này đã nhanh chóng bị bắt giữ vào tối 23.10.

Đám cháy đã được dập tắt khoảng 40 phút sau khi nó bùng phát từ tầng hai của bệnh viện và lực lượng cứu hộ đã kịp sơ tán an toàn hơn 100 bệnh nhân, đại diện của Bệnh viện Hsinying cho biết.

Sáu mươi người đã bị thương và các nạn nhân tử vong vì bị ngạt khói.

Huỳnh Thiềm

>> Cháy bệnh viện tại Đài Loan, 12 người chết
>> 73 người chết trong vụ cháy bệnh viện ở Ấn Độ
>> Cháy bệnh viện ở Ấn Độ, 20 người chết
>> Cháy bệnh viện, 12 người chết
>> Hỏa hoạn phải làm sao ?
>> Hỏa hoạn gần cung điện cổ ở Seoul, 4 người chết
>> Hỏa hoạn ở Bangkok, Paris
>> Chiến đấu cơ F-18 rơi, gây hỏa hoạn tại khu dân cư
>> Hỏa hoạn kinh hoàng ở Ấn Độ, 88 người chết 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.