Bất ổn ở miền tây Myanmar

12/06/2012 03:06 GMT+7

Binh sĩ Myanmar ngày 11.6 được triển khai tuần tiễu tại nhiều khu vực thuộc bang Rakhine, miền tây nước này, để đảm bảo an ninh trong bối cảnh căng thẳng dâng cao.

Trước đó, chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Rakhine và áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số địa điểm. Truyền thông Myanmar cho hay từ đầu tháng đến nay đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị đốt phá trong các cuộc đụng độ giữa người theo Hồi giáo và Phật giáo. Theo tường thuật hôm qua của phóng viên AFP tại hiện trường, vẫn còn nghe tiếng súng tại một ngôi làng bên ngoài thủ phủ Sittwe của Rakhine. Tổng thống Thein Sein lên tiếng kêu gọi người dân, các đảng phái, tổ chức và giới lãnh đạo tôn giáo hợp tác khôi phục hòa bình, ổn định. Ông cảnh báo tình trạng ở Rakhine có thể lan rộng, đe dọa tiến trình cải cách và hòa giải của Myanmar.

Lê Loan

>> Xung đột tôn giáo bùng nổ tại Myanmar
>> Phó tổng thống Myanmar quy y cửa Phật?
>> Myanmar kêu gọi kiều dân quay về
>> Myanmar ngưng mua vũ khí từ CHDCND Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.