Bão ở Trung Quốc: 4 người chết, 16 người mất tích

05/10/2015 07:44 GMT+7

(TNO) Bốn người thiệt mạng, 16 người khác mất tích khi cơn bão Mujigae đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 4.9 và tiếp tục tàn phá trong ngày hôm nay 5.10.

(TNO) Bốn người thiệt mạng, 16 người khác mất tích khi cơn bão Mujigae đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 4.9 và tiếp tục tàn phá trong ngày hôm nay 5.10.

Một phụ nữ vật lộn với bão Mujigae trên đường phố Trạm Giang - Ảnh: ReutersMột phụ nữ vật lộn với bão Mujigae trên đường phố Trạm Giang - Ảnh: Reuters

Tân Hoa Xã đưa tin tất cả những người mất tích, tính đến tối hôm qua 4.10 đều là ngư dân. Hàng chục ngàn người đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.
Bão Mujigae bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang của Quảng Đông từ đầu giờ chiều hôm qua 4.10, mang theo những trận mưa như trút nước và trận cuồng phong với sức gió lên đến 50 mét/giây, các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông cho biết.
Cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước bão lũ lên cấp 9, tức cấp cao nhất.
Còn Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng bão Mujigae có thể sẽ gây mưa lớn đến 280 millimét trong ngày hôm nay 5.10 tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Đông.
Cơn bão đổ bộ vào Quảng Đông trùng với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc, khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Khoảng 70 chuyến bay đã bị hoãn ở Hải Nam.
Tại Philippines, nơi Mujigae đổ bộ từ hôm thứ năm vừa qua trước khi tấn công Trung Quốc, 30 ngư dân vẫn đang  mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.