Bản sao hiến pháp Mỹ giá 10 triệu USD

24/06/2012 11:01 GMT+7

Hãng đấu giá Christie’s tại New York (Mỹ) tiết lộ cuốn sách của tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington in nội dung hiến pháp Mỹ và dự thảo Luật nhân quyền đã được bán với giá gần 10 triệu USD.

 Bản sao hiến pháp Mỹ giá 10 triệu USD - nd
Cuốn sách của cố tổng thống George Washington - Ảnh: AFP

Cuốn sách dát vàng được in năm 1789 dành riêng cho cố tổng thống Washington. Chủ nhân mới của sách là Hội phụ nữ Mount Vernon. Cuốn sách 223 năm tuổi này sẽ được triển lãm tại Thư viện quốc gia Fred W. Smith tại Mount Vernon vào năm 2013.

Ban đầu Hãng Christie’s định giá cuốn sách chỉ 2-3 triệu USD. Tuy nhiên, với những ghi chú viết tay của cố tổng thống Washington, giá trị của sách đã tăng vọt.

Theo Anh Thư / Tuổi Trẻ / CNN / Reuters

>> Bản thảo Hiến pháp Mỹ sẽ lên sàn đấu giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.