Bán đảo vì khủng hoảng

20/07/2012 03:00 GMT+7

Khủng hoảng kinh tế khiến 27,7% dân Hy Lạp sống dưới mức nghèo khổ và giới nhà giàu cũng phải “siết” lại túi tiền bằng cách bán bớt đảo tư nhân, theo tờ El Mundo .

Trong các kế hoạch bổ sung nguồn thu cho ngân sách, chính quyền Athens đã tăng thuế nhà đất. Vì vậy, việc sở hữu nhiều biệt thự hay đảo bắt đầu trở thành gánh nặng với những đại gia nước này. El Mundo dẫn lời Giám đốc hãng Private Islands, chuyên giao dịch đảo tư nhân trên thế giới, cho biết hiện có gần 20 đảo ở Hy Lạp được rao bán, tăng gấp đôi so với trước khủng hoảng. Trên website của hãng này, giá cả rất đa dạng, từ mức 1,5 triệu euro cho đảo “tí hon” San Anastasios (hơn 1 ha) đến 150 triệu euro để tậu được hòn đảo Patroclos rộng 260 ha.

Lan Chi

>> Người Đức “chán” Hy Lạp
>> Tìm thấy đường cổ 2.000 năm tuổi ở Hy Lạp
>> Hy Lạp có thủ tướng mới
>> Dân Hy Lạp vẫn muốn dùng đồng euro

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.