Bán chuyên cơ tổng thống vì... thiếu tiền

29/01/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Chính phủ Malwai ngày 28.1 quyết định bán đấu giá chiếc chuyên cơ tổng thống của nước này với giá khởi điểm 13,3 triệu USD.

(TNO) Chính phủ Malwai ngày 28.1 quyết định bán đấu giá chiếc chuyên cơ tổng thống của nước này với giá khởi điểm 13,3 triệu USD.

Do thiếu ngân sách trầm trọng, chính phủ Malawi buộc phải rao báo chiếc may bay "vẫn còn bay rất tốt" được dùng để chuyên chở tổng thống nước này, bà Joyce Banda, theo tin tức từ AFP.

“Chính phủ Malawi quyết định bán chiếc máy bay chở tổng thống cho bất kỳ cá nhân hay công ty nào có nhu cầu”, AFP dẫn thông cáo từ văn phòng Tổng thống Banda.

Chiếc chuyên cơ tổng thống Dassault Falcon 900EX sản xuất năm 1998, có khả năng chở 14 hành khách, sẽ được đem ra bán đấu giá vào ngày 20.2.2013.

Theo AFP, cố Tổng thống Malawi Bingu wa Mutharika đã dùng ngân sách quốc gia sắm chiếc máy bay trên 5 năm trước, mặc dù người dân tại quốc gia châu Phi này vẫn đang sống trong nghèo nàn lạc hậu.

Tổng thống đương nhiệm Joyce Banda từng tuyên bố bán chiếc máy bay này khi bà nhận chức tổng thống sau khi ông Mutharika qua đời hồi tháng 4.2012.

Phúc Duy

>> Viễn cảnh máy bay hành khách siêu thanh
>> Máy bay "khủng" của Trung Quốc bay thử thành công
>> Tổng thống Malawi tự cắt 30% lương của mình
>> Tổng thống Malawi qua đời
>> Madonna xây thêm 10 ngôi trường tại Malawi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.