Bắc Mali tăng cường vũ trang

24/10/2012 03:00 GMT+7

Tờ Le Figaro ngày 23.10 đưa tin không ít chuyến xe chở các tay súng cùng nhiều vũ khí từ các nước lân cận liên tục đến các tỉnh thành phía bắc Mali trong những ngày qua.

Sau đợt khủng hoảng chính trị hồi tháng 3, khu vực này hoàn toàn bị kiểm soát bởi các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Giữa tuần trước, kênh France 2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định các nước châu Phi, sau khi được HĐBA LHQ ủy nhiệm, có thể sẽ can thiệp quân sự vào Mali “trong vài tuần tới”.

Habib Ould Issouf, một trong những thủ lĩnh của nhóm vũ trang Mujao, tuyên bố các tay súng “anh em” từ Sudan, Tunisia đang đổ về đây để đáp trả “những lời khiêu chiến của phương Tây”. Cả người và vũ khí đều được phân tán ra nhiều làng mạc, thị trấn vùng ven. Các tay súng Hồi giáo cực đoan này không tập trung trong thành phố.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.