Bắc Kinh hứng mưa lớn nhất trong 61 năm

23/07/2012 03:00 GMT+7

Đến ngày 22.7, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng chục ngàn người phải sơ tán do mưa bão tại Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Trong đó, trận mưa lớn nhất trong vòng 61 năm qua đổ xuống thủ đô Bắc Kinh từ tối 21.7, làm chết ít nhất 37 người và hơn 50.000 người phải sơ tán. Mưa lũ cũng khiến hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, hoãn ở phi trường Bắc Kinh. Theo tờ Beijing News, đến rạng sáng qua vẫn còn 80.000 hành khách bị kẹt tại sân bay. Bên cạnh đó, lũ quét, lở đất cùng điện giật cũng khiến ít nhất 10 người thiệt mạng ở các tỉnh Sơn Tây và Tứ Xuyên. Giới hữu trách cảnh báo thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến xấu trong vài ngày tới.

Bắc Kinh hứng mưa lớn nhất trong 61 năm
Cảnh tan hoang ở Bắc Kinh sau mưa bão - Ảnh: Reuters 

Trong một diễn biến khác, giới chức Nga hôm qua thông báo vừa bắt giữ 4 quan chức địa phương với cáo buộc thiếu trách nhiệm trong đợt lũ lụt ở vùng Krasnodar Krai khiến 172 người thiệt mạng hồi đầu tháng, theo AFP.

Trương Y Vân

>> Họp & chơi mùa bão lũ
>> Mưa bão làm 7 người chết, 6 người bị thương
>> Chiến dịch “Thanh niên xung kích mùa bão lũ”
>> Kiến nghị mua bảo hiểm cho cây xanh
>> Mùa bão Mặt trời đã khởi động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.