Bà Yingluck vẫn được tín nhiệm

29/11/2012 03:20 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vẫn được hạ viện tín nhiệm để điều hành chính phủ.

Đó là kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội Thái Lan vào hôm qua 28.11 sau khi kết thúc 3 ngày chất vấn nội các chính phủ diễn ra khá căng thẳng do đảng Dân chủ khởi xướng.

Theo kết quả được công bố, có đến 308 nghị sĩ đồng ý cho bà Yingluck tiếp tục làm thủ tướng trong khi chỉ 159 phiếu bất tín nhiệm.

Hạ viện Thái Lan có 500 ghế nhưng đến nay chỉ còn 493 nghị sĩ tại vị nên kết quả trên đồng nghĩa với việc bà vẫn còn nhận được tín nhiệm lớn từ quốc hội.

Trong cuộc chất vấn trên, 1 phó thủ tướng cùng bộ trưởng quốc phòng và 1 thứ trưởng bộ nội vụ cũng bị đề nghị loại khỏi nội các. Tuy nhiên, cả 3 quan chức này đều “sống sót” dù tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp hơn Thủ tướng Yingluck.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Hạ viện Thái Lan chất vấn bà Yingluck
>> Bà Yingluck phụ trách cả an ninh, quốc phòng
>> Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
>> Việt Nam - Thái Lan hợp tác phòng chống ma túy
>> Nguy cơ rình rập giáo viên Thái Lan
>> Tù nhân Thái Lan nhảy Gangnam style
>> Hạ viện Thái Lan chất vấn bà Yingluck

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.