Bà Suu Kyi đồng ý họp quốc hội

01/05/2012 03:04 GMT+7

Đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) của chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi ngày 30.4 đồng ý không tẩy chay quốc hội xung quanh tranh cãi về lời tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ.

Như thế, các nghị sĩ của đảng NLD sẽ tham dự họp quốc hội từ ngày 2.5. AFP dẫn lời bà Suu Kyi cho hay: “Chúng tôi sẽ đọc những lời tuyên thệ cũng như tham gia họp quốc hội”. Cũng trong ngày 30.4, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon có cuộc hội đàm cùng Tổng thống Myanmar Thein Sein nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với những cải cách mà nước này đang theo đuổi.

Sau cuộc gặp, TTK Ban Ki-moon cho hay ông sẽ thúc giục cộng đồng quốc tế dỡ bỏ, tạm ngưng hoặc giảm bớt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Myanmar. Đồng thời, ông cũng hối thúc chính quyền Naypyidaw đẩy mạnh cải cách dân chủ hơn nữa và hỗ trợ hàng chục ngàn người đang chạy trốn vì các cuộc xung đột sắc tộc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.