Bà Suu Kyi đắc cử

02/04/2012 09:16 GMT+7

(TNO) Đảng đối lập Myanmar Liên minh dân tộc vì dân chủ (NLD) vào cuối ngày 1.4 đã tuyên bố chiến thắng lịch sử khi lãnh đạo đảng, bà Aung San Suu Kyi giành một ghế quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung trong ngày.

(TNO) Đảng đối lập Myanmar Liên minh dân tộc vì dân chủ (NLD) vào cuối ngày 1.4 đã tuyên bố chiến thắng lịch sử khi lãnh đạo đảng, bà Aung San Suu Kyi giành một ghế quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung trong ngày.

AFP cho biết, hàng ngàn người ủng hộ đã reo hò vui mừng bên ngoài trụ sở chính của NLD ở thành phố Yangon sau khi đảng này đưa ra tuyên bố trên.

 
Bà Aung San Suu Kyi được đảng NLD tuyên bố chiến thắng - Ảnh: AFP

Nhiều người nhảy múa trên đường phố trong khi những người khác rơi nước mắt trước tin bà Suu Kyi, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 1991 và bị chính quyền quân sự Myanmar quản thúc trong hầu hết 22 năm qua, giành một ghế ở quốc hội.

"Chúng tôi đã chờ đợi ngày này trong một thời gian dài. Tôi rất hạnh phúc", một người ủng hộ NLD tên Kalyar nói.

Theo một lãnh đạo của NLD, qua kết quả kiểm phiếu riêng của đảng thì bà Suu Kyi đã giành chiến thắng đến 99% phiếu bầu tại khu vực bầu cử Kawhmu.

Tuy nhiên, việc kiểm phiếu này chưa được xác nhận bởi các tổ chức độc lập và kết quả chính thức dự kiến sẽ có trong vòng một tuần.

Tiến Dũng

>> Phương Tây muốn bỏ cấm vận Myanmar
>> Myanmar tiến hành cuộc bầu cử lịch sử
>> Myanmar mở cửa ngành dầu khí
>> Ông Ban Ki-moon sắp thăm Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.