Ba người em trai cựu vương phi Thái Lan lãnh án tù

20/03/2015 17:35 GMT+7

(TNO) Toà án Phra Khanong (Thái Lan) vừa tuyên án đối với ba người em của cựu vương phi Thái Lan Thanpuying Sriasm Suwadee (vừa ly dị với thái tử Maha Vajiralongkorn cuối năm 2014), mỗi bị cáo lãnh án 5 năm rưỡi tù, vì những tội khi quân, bắt cóc và ăn trộm, theo Bangkok Post ngày 20.3.

(TNO) Toà án Phra Khanong (Thái Lan) vừa tuyên án đối với ba người em của cựu vương phi Thái Lan Thanpuying Sriasm Suwadee (vừa ly dị với thái tử Maha Vajiralongkorn cuối năm 2014), mỗi bị cáo lãnh án 5 năm rưỡi tù, vì những tội khi quân, bắt cóc và ăn trộm, theo Bangkok Post ngày 20.3.

Em trai cựu vương phi Thái Lan bị phạt hơn 5 năm tùNatthapol Suwadee (ở giữa) cùng hai người anh em bị tuyên 5 năm rưỡi tù giam
Theo hồ sơ của công tố viên, Natthapol Suwadee (29 tuổi), Narong Suwadee (41 tuổi) và Sitthisak Suwadee (24 tuổi) bị buộc tội khi quân, bắt cóc, ăn trộm và tàng trữ vũ khí trái phép.
Toà án cho biết, họ đã dùng súng đến nhà con nợ tại đường Sukhumvit 101 và bắt cóc, giam giữ tại khu ở của mình tại quận Thawi Wattana (Bangkok) vào tháng 3.2014. Họ còn giả chữ ký nhà vua để ép con nợ trả tiền và lấy tài sản của con nợ.
Mức án ban đầu là 11 năm, nhưng do thành khẩn khai báo nên được giảm xuống còn 5 năm rưỡi cho mỗi bị cáo. Ngay khi vừa tuyên án, ba người này lập tức bị tống trở lại vào nhà giam.
Được biết, những người này là thành viên trong đường dây tội phạm cầm đầu bởi trung tướng Pongpat Chayapan, cựu Cục trưởng Cục điều tra T.Ư Thái, bị bắt vào cuối năm 2014 vì tội tham nhũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.