Ba Lan sắp mua tên lửa Mỹ, trực thăng Pháp

22/04/2015 14:08 GMT+7

(TNO) Ba Lan hôm 21.4 thông báo chi 8 tỉ USD mua tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ và trực thăng vũ trang Caracal của tập đoàn Airbus (Pháp), nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội.

(TNO) Ba Lan hôm 21.4 thông báo chi 8 tỉ USD mua tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ và trực thăng vũ trang Caracal của tập đoàn Airbus (Pháp), nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội.

Lính Mỹ và Ba Lan bên cạnh một dàn tên lửa đánh chặn Patriot triển khai ở ngoại ô vùng Sochaczew, Ba Lan ngày 21.3.2015 trong khuôn khổ cuộc tập trận của NATO - Ảnh: Reuters
Ba Lan có kế hoạch mua 8 hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot (của hãng Raytheon, Mỹ, chống máy bay và tên lửa đạn đạo) của Mỹ cho đến năm 2025, theo Reuters ngày 22.4.
Nếu được thực hiện, đây sẽ là hợp đồng mua tên lửa lớn nhất trong lịch sử quân đội Ba Lan với giá trị 5 tỉ USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf nói rằng hợp đồng này sẽ tạo ra ít nhất 2,5 tỉ USD cho ngành xuất khẩu Mỹ, giúp hỗ trợ nhiều việc làm tại Mỹ.
Ngoài tên lửa Patriot, Ba Lan cũng xem xét hợp đồng trị giá 3 tỉ USD mua 50 trực thăng H225M Caracal của hãng Airbus Helicopters (Pháp, thuộc tập đoàn Airbus châu Âu), có thể bắt đầu giao hàng vào đầu năm 2017. Như vậy Sikosky (Mỹ) và AgustaWestland (Ý) đã thua thầu trước Airbus.
Trực thăng Caracal EC725 của hãng Airbus Helicopters - Ảnh: Reuters

Theo Wall Street Journal ngày 21.4, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội với kinh phí dự trù đến 40 tỉ USD để đối phó tình hình căng thẳng ở khu vực sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea hồi năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.