Ba Lan có thể quốc hữu hóa 'kho báu 30 tỉ USD'

01/09/2015 08:19 GMT+7

Tờ The Telegraph hôm 31.8 dẫn lời Thứ trưởng Văn hóa Ba Lan Piotr Zuchowski cho biết nếu được tìm thấy, tài sản trên xe lửa bí ẩn được cho là chở đầy vàng bạc, châu báu và vũ khí của Đức Quốc xã sẽ được trao trả cho các chủ nhân thật sự.

Tờ The Telegraph hôm 31.8 dẫn lời Thứ trưởng Văn hóa Ba Lan Piotr Zuchowski cho biết nếu được tìm thấy, tài sản trên xe lửa bí ẩn được cho là chở đầy vàng bạc, châu báu và vũ khí của Đức Quốc xã sẽ được trao trả cho các chủ nhân thật sự.

Nhân viên của lực lượng bảo vệ đường sắt quốc gia Ba Lan tại khu vực được cho đang "cất giấu" con tàu chở vàng của phát xít Đức - Ảnh: Reuters

Trong trường hợp không có ai chứng thực được quyền sở hữu thì kho báu sẽ thuộc về chính phủ Ba Lan. Ông Zuchowski bác bỏ nhận định của truyền thông Nga rằng cần giao kho báu cho nước này vì vào thời điểm mất tích, đoàn tàu xuất phát từ Liên Xô.

Đoàn tàu nói trên được 1 người Đức và 1 người Ba Lan tuyên bố tìm thấy ở thành phố Walbrzych, tây nam Ba Lan và “chứa số tài sản có thể có giá trị lên tới 30 tỉ USD”. Thứ trưởng Zuchowski cũng cho biết dựa trên hình ảnh vệ tinh, có thể “chắc 99%” rằng con tàu có thật nhưng không chắc nó chở gì trong đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.