Anh, Pháp cân nhắc can thiệp vào Syria

17/11/2012 03:30 GMT+7

Anh và Pháp đang xem xét việc trực tiếp can dự vào cuộc khủng hoảng tại Syria trong khi Nga phản đối dữ dội.

Báo The Evening Standard hôm qua đưa tin Thủ tướng Anh David Cameron trong tuần tới sẽ thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond việc lập vùng cấm bay tại Syria và sẽ triển khai tàu chiến đến Địa Trung Hải. Cùng ngày, một phái đoàn của phe đối lập Syria đã đến London để tìm kiếm thêm hỗ trợ. Bên cạnh đó, AP dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nêu khả năng yêu cầu EU bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria để gửi “vũ khí tự vệ” cho phe nổi dậy.

Ngược lại, Nga cảnh báo việc hỗ trợ các tay súng nổi dậy là hành động vi phạm luật quốc tế. Moscow dẫn một văn bản của LHQ năm 1970 nói không bên nào được giúp đỡ hay tài trợ hành động quân sự nhằm lật đổ một chính phủ nước ngoài bằng bạo lực.

Trùng Quang

>> Mỹ chưa sẵn sàng công nhận liên minh đối lập Syria
>> Pháp ủng hộ liên minh đối lập Syria
>> Israel nã pháo đáp trả Syria
>> Israel bắn cảnh cáo dọc biên giới Syria
>> Đối lập Syria chọn tân lãnh đạo
>> Phe nổi dậy Syria đạt thỏa thuận sơ khởi
>> Quân đội Syria bắt đầu “chiến dịch thanh lọc” ở Damascus
>> Thống nhất các phe đối lập ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.