Ăn trộm 10.000 bộ đồ lót

26/01/2012 00:23 GMT+7

Có lẽ rất nhiều chị em phụ nữ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã hiểu tại sao “đồ nhỏ” của mình phơi ngoài sân cứ biến đâu mất.

AFP dẫn thông báo ngày 25.1 của cảnh sát Thái cho hay họ vừa bắt được một kẻ bị ám ảnh bởi đồ lót phụ nữ. Nghi phạm 48 tuổi bị bắt vào tối 24.1 với cáo buộc đột nhập một tòa nhà ở khu China Town tại Bangkok. Ban đầu, nhà chức trách nghĩ rằng đây chỉ là một vụ trộm bình thường.

Tuy nhiên, khi khám xét nhà, họ sửng sốt khi thấy áo ngực, quần lót vương vãi khắp nơi. Theo thống kê, khoảng 10.000 bộ đồ dùng rồi đã được phát hiện và nghi phạm khai đã bắt đầu trộm “đồ nhỏ” từ năm 18 tuổi. “Đối tượng ngửi chúng suốt ngày, kể cả khi lái xe”, AFP dẫn lời Phó chỉ huy cảnh sát thủ đô Thái Lan Saroj Promcharoen nói. Nghi phạm sẽ ra tòa vì hành vi đột nhập nhưng nhà chức trách chưa khởi tố vụ đồ lót vì còn phải điều tra thêm.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.