Ấn Độ tìm kiếm 600 ngư dân mất tích sau một cơn bão

04/08/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Lực lượng tuần duyên Ấn Độ ngày 4.8 tiến hành chiến dịch tìm kiếm khoảng 600 ngư dân mất liên lạc với đất liền sau một cơn bão ở vịnh Bengal.


Ảnh minh họa ngư dân Ấn Độ kéo thuyền vào bờ tránh bão - Ảnh: Reuters
 

Khoảng 40 tàu cá, với tổng cộng khoảng 600 ngư dân, đã không quay trở lại cảng sau cơn bão ở ngoài khơi bờ biển Tây Bengal, miền đông Ấn Độ, AFP dẫn lời ông Bijan Maity, Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ quyền lợi ngư dân Ấn Độ, ngày 4.8 cho hay.

“Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với các tàu cá. Tất cả những nỗ lực của chúng tôi đều vô vọng do thời tiết xấu”, ông Maity nói.

Lực lượng tuần duyên Ấn Độ chuyển bị tiến hành tìm kiếm các tàu cá sau khi nhận được những cuộc gọi cầu cứu từ hiệp hội nói trên.

“Chiến dịch tìm kiếm sẽ sớm bắt đầu", B.N. Mahato, một quan chức lực lượng tuần duyên Ấn Độ tại Tây Bengal, cho hay.

Các cơn bão ở vịnh Bengal khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm, phá hủy nhiều căn nhà, đất trồng trọt canh tác ở Bangladesh và khu vực bờ biển phía đông Ấn Độ, theo AFP.

Phúc Duy

>> 85 tỉ đồng chuyển đổi sinh kế cho ngư dân
>> Đưa ngư dân vào Trường Sa cấp cứu
>> Cháy tàu cá, 14 ngư dân được cứu sống
>> Hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ
>> Gần 10 tỉ đồng sắm thiết bị cho ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.