Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Agni-V

18/04/2012 03:51 GMT+7

Ấn Độ dự kiến phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V ngoài khơi bờ biển phía đông nước này trong ngày 18.4.

Bloomberg dẫn nguồn tin từ New Delhi cho hay tên lửa Agni-V, với tầm bắn tối đa 6.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân, sẽ được phóng từ đảo Wheeler của bang Odisha. Nếu vụ thử diễn ra thành công, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ sáu được xác nhận sở hữu tên lửa liên lục địa sau Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Bloomberg dẫn lời chuyên gia Uday Bhaskar của Ấn Độ nhận định việc phát triển tên lửa Agni-V rất quan trọng bởi nó có thể vươn tới các mục tiêu chiến lược ở nhiều khu vực thuộc miền bắc Trung Quốc và “sẽ vô hiệu hóa mọi mối đe dọa từ nước này”. Tên lửa Agni-V sẽ phải trải qua thêm nhiều cuộc thử nghiệm trước khi được đưa vào sử dụng vào năm 2014.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.