Ấn Độ chi 2,4 tỉ USD nâng cấp đội bay Mirage

14/07/2011 15:41 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã đồng ý chi khoản tiền 2,4 tỉ USD cho nhóm công ty quốc phòng Pháp để nâng cấp đội chiến đấu cơ gồm 51 chiếc Mirage, hãng AFP dẫn nguồn tin quân sự cho biết vào hôm nay, 14.7.

Theo một nguồn tin thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) nói với AFP thì Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã đồng ý việc nâng cấp đội máy bay Mirage-2000 bởi nhóm công ty Pháp gồm Dassault, Thales và MBDA.


Chiến đấu cơ Mirage-2000 - Ảnh: Reuters

Việc nâng cấp sẽ bao gồm các thiết bị mới được trang bị cho đội máy bay Mirage-2000 như các hệ thống máy tính, định vị, ra đa... tối tân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nó có gồm cả việc cung cấp các loại tên lửa không đối không hiện đại gắn cho các máy bay Mirage-2000 của Ấn Độ hay không.

Bản hợp đồng trị giá 2,4 tỉ USD này sẽ được thực hiện trong 9 năm với hai chiếc Mirage-2000 đầu tiên được nâng cấp tại Pháp, những chiếc còn lại được làm mới tại một căn cứ hàng không của Ấn Độ đóng ở Bangalore.

Với việc nâng cấp này, Ấn Độ sẽ kéo dài thời gian hoạt động của đội chiến đấu cơ Mirage của mình lên thêm từ 20 đến 25 năm.

Được biết, Mirage-2000 là loại máy bay tiêm kích đa nhiệm do hãng Dassault thiết kế và chế tạo từ cuối những năm 1970. Nó được đưa vào phục vụ trong Không quân Ấn Độ vào những năm 1980.

Hiện đất nước Nam Á này đang đẩy mạnh việc tăng cường lực lượng không quân. Hồi đầu tháng 6 qua, Ấn Độ cũng đã ký bản hợp đồng quân sự lớn nhất trong lịch sử của mình trị giá đến 4,1 tỉ USD để mua 10 chiếc máy bay vận tải C-17 Globemaster III của hãng Boeing (Mỹ).

Tiến Dũng

>> Mỹ bán 46 tỉ USD vũ khí trong năm 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.