Ấn Độ chi 100 tỉ USD cho quốc phòng

15/12/2011 00:47 GMT+7

Ấn Độ sẽ chi gần 100 tỉ USD để mua sắm vũ khí tối tân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng trong giai đoạn 2012 -2017, theo báo The Times of India.

Ấn Độ sẽ chi gần 100 tỉ USD để mua sắm vũ khí tối tân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng trong giai đoạn 2012 -2017, theo báo The Times of India.

Ngoài ra, nước này còn có kế hoạch tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới với Pakistan và Trung Quốc. Kế hoạch này do Bộ trưởng Quốc phòng A K Antony trình bày trước quốc hội trong một cuộc họp mới đây. Thời gian qua, New Delhi bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Bắc Kinh và Islamabad trên bộ lẫn trên biển cũng như việc 2 láng giềng này thắt chặt quan hệ an ninh - quốc phòng.

Ấn Độ liên tục công bố các kế hoạch mua sắm và phát triển khí tài quân sự như tàu sân bay và tên lửa. The Times of India dẫn một nguồn tin cho hay dự kiến sẽ có 4 sư đoàn với tổng cộng 75.000 người được triển khai tại vùng biên giới đông bắc với Trung Quốc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.