Ấn Độ cấm tổ chức họp xa hoa

02/06/2012 03:00 GMT+7

Chính quyền Ấn Độ ra chỉ thị cấm tổ chức các cuộc họp của chính phủ tại khách sạn 5 sao, hạn chế quan chức đi nước ngoài và ngừng đặt ra các chức vụ mới nhằm cải thiện tình trạng thâm hụt ngân sách.

Theo AFP hôm qua, chỉ thị về “thận trọng và tiết kiệm tài chính” của chính phủ cũng bao gồm hạn chế mua xe công mới. Quyết định được đưa ra sau khi số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng của Ấn Độ chỉ đạt 6,5% trong năm tài chính 2011-2012, mức thấp nhất trong 9 năm qua.

Bộ Tài chính thừa nhận các nguồn lực của chính phủ đang chịu sức ép lớn và việc hợp lý hóa chi tiêu là “nhu cầu cấp thiết”. Chính phủ cũng công bố mục tiêu giảm thâm hụt từ 5,76% GDP cách đây 1 năm xuống còn 5,1% trong năm tài chính hiện tại.

Trùng Quang

>> Giảm lệ thuộc, tăng lợi thế
>> DN năng lượng ngoại muốn tìm đối tác Việt Nam
>> Sử dụng năng lượng hiệu quả để tăng lợi nhuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.