Al-Qaeda tại Yemen nhận trách nhiệm vụ thảm sát Charlie Hebdo

14/01/2015 18:23 GMT+7

(TNO) Tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen vừa chính thức nhận trách nhiệm vụ thảm sát Charlie Hebdo, cho rằng đây là hành động trả đũa cho việc lăng mạ Nhà tiên tri Muhammad, theo Reuters ngày 14.1.

(TNO) Tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen vừa chính thức nhận trách nhiệm vụ thảm sát Charlie Hebdo, cho rằng đây là hành động trả đũa cho việc lăng mạ Nhà tiên tri Muhammad, theo Reuters ngày 14.1.
Lực lượng al-Qaeda tại Yemen - Ảnh: AFP
Lực lượng al-Qaeda tại Yemen - Ảnh: AFP
Trong đoạn video được đăng tải trên Youtube, tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ thảm sát tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo tại thủ đô Paris (Pháp) khiến 12 người thiệt mạng hôm 7.1. Tổ chức này đồng thời cho biết đây là hành động trả đũa cho việc tạp chí Charlie Hebdo lăng mạ Nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi.
“Chúng tôi, Tổ chức al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập, nhận trách nhiệm về trận chiến thiêng liêng tại Paris, đây là sự báo thù cho Sứ giả của Chúa Trời”, Reuters dẫn lời Nasser bin Ali al-Ansi, lãnh đạo chi nhánh al-Qaeda tại Yemen (AQAP) nói trong đoạn clip.
Al-Ansi cho biết cuộc tấn công đã được Ayman Zawahiri, người đứng đầu mạng lưới al-Qaeda toàn cầu chỉ đạo, theo AFP. “AQAP đã chọn mục tiêu, bày mưu và tài trợ cho kế hoạch được chỉ đạo bởi tổng lãnh đạo Ayman al-Zawahiri. Những người anh hùng đã được chọn và họ đã đáp lại lời kêu gọi”, al-Ansi phát biểu.
Chân dung hai anh em nghi phạm vụ tấn công đẫm máu tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris - Ảnh: Reuters
Chân dung hai anh em nghi phạm vụ tấn công đẫm máu tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris - Ảnh: Reuters
“Hôm nay, các chiến binh thánh chiến trả thù cho đấng tiên tri đáng kính của họ, và gửi thông điệp rõ ràng cho tất cả những ai dám tấn công Hồi giáo bất khả xâm phạm”, al-Ansi nói về vụ thảm sát làm 12 người thiệt mạng.
Một thành viên giấu tên của al-Qaeda ngày 10.1 giải thích với AP rằng tổ chức này trước đó chưa chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát vì “các lý do an ninh”.
Người này cũng cảnh báo rằng “đụng chạm đến sự thiêng liêng của tín đồ Hồi giáo và bảo vệ những kẻ báng bổ sẽ phải trả một cái giá rất đắt và sự trừng phạt sẽ rất khủng khiếp”: “Các nước phương Tây, trên hết là Mỹ, Anh và Pháp, sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình ngay trong lòng những nước này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.