Al-Qaeda nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Iraq

12/08/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Nhóm al-Qaeda chi nhánh Iraq ngày 11.8 lên tiếng nhận trách nhiệm đứng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Iraq khiến 74 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Theo AFP, al-Qaeda đăng tải thông tin nhận trách nhiệm các vụ tấn công khủng bố trên diễn đàn các nhóm Hồi giáo cực đoan ngày 11.8.

Người dân Iraq giận dữ chỉ trích chính quyền nước này “bất lực” trước hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu và những vụ tấn công khủng bố vào ngày 10.8, thời điểm diễn ra lễ Eid al-Fitr (8-10.8) nhân kết thúc tháng chay Ramadan (10.7-7.8).

AFP cho biết đây là tháng chay Ramadan chết chóc nhất ở Iraq trong nhiều năm qua.

Các vụ tấn công khủng bố của al-Qaeda xảy ra sau những vụ tấn công nhà tù ở gần thủ đô Baghdad của Iraq, giúp nhiều tù nhân nguy hiểm vượt ngục.

Bạo lực xảy ra khắp Iraq khiến chín người thiệt mạng vào ngày 11.8.

Cũng trong ngày 11.8, các quan chức quốc phòng Yemen cho biết họ tình nghi các phần tử al-Qaeda tấn công một trạm dẫn khí đốt xuất khẩu ở nước này, giết chết năm binh sĩ sau một cuộc giao tranh.

Phúc Duy

>> Đánh bom xe hơi liên tiếp ở Iraq, 46 người chết
>> Iraq “không thể ngăn Iran chuyển vũ khí cho Syria”
>> Vì sao Mỹ không màng Trung Quốc mua gần trọn dầu Iraq?
>> Iraq cự tuyệt không cho Israel mượn đường đánh Iran
>> Iraq phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của al-Qaeda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.