Ai Cập có thủ tướng mới

11/07/2013 03:00 GMT+7

Sau nhiều ngày thảo luận khá căng thẳng, chính phủ lâm thời Ai Cập chọn nhà kinh tế Hazem al-Beblawi, 76 tuổi, làm thủ tướng tạm quyền.

Theo AFP hôm qua, ông al-Beblawi từng là Phó thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính nước này vào năm 2011.

Ứng viên trước đó là chính trị gia nổi tiếng Mohamed El Baradei được bổ nhiệm làm Phó tổng thống chuyên trách đối ngoại.

Tình hình tại Ai Cập hiện vẫn chưa ổn định vì sắc lệnh về kế hoạch chuyển giao chính trị của Tổng thống tạm quyền Adly Mansour bị các đảng phái đồng loạt phản đối. Ngay cả lực lượng đi đầu trong phong trào lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi là nhóm Tamarrod cũng nhận định sắc lệnh nói trên giúp ông Mansour củng cố đáng kể quyền lực.

Trong khi đó, phong trào Huynh đệ Hồi giáo khẳng định sẽ không tham gia chính quyền mới và tiếp tục kêu gọi biểu tình ủng hộ ông Morsi.

Lan Chi

>> Cựu Tổng giám đốc IAEA ElBaradei làm phó tổng thống Ai Cập
>> Tổng thống lâm thời Ai Cập ra sắc lệnh về sửa đổi hiến pháp
>> Thổ Nhĩ Kỳ vận động Liên Hiệp Quốc trừng phạt Ai Cập
>> Quân đội Ai Cập nổ súng, 51 người thiệt mạng
>> Đụng độ đẫm máu ở Ai Cập, nhiều người thiệt mạng
>> Ai Cập loay hoay trong bất ổn
>> Ai Cập chìm trong bạo lực
>> AU “treo” tư cách thành viên của Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.