8 người chết, 190 người bị thương vì động đất ở Iran

30/11/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 190 người bị thương, theo AFP.

Tuy nhiên, giới chức khẳng định cơn địa chấn không ảnh hưởng đến Nhà máy điện Bushehr, nơi có lò phản ứng do Nga xây dựng. Tâm chấn nằm gần thành phố Borazjan, cách Bushehr khoảng 60 km.

Theo truyền thông địa phương, trận động đất phá hủy khoảng 250 ngôi nhà và nhiều tài sản khác. Iran nằm trên các đoạn đứt gãy địa chấn nên thường hứng chịu các trận động đất lớn. Vì thế, các nước láng giềng của Iran từng bày tỏ lo ngại về độ an toàn của Nhà máy Bushehr và nguy cơ rò rỉ phóng xạ trong trường hợp xảy ra trận động đất lớn. Tuy nhiên, Iran và Nga nhấn mạnh nhà máy được xây theo các tiêu chuẩn quốc tế dưới sự giám sát của các thanh sát viên hạt nhân Liên Hiệp Quốc.
    
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.