5 thuyết âm mưu kỳ quặc về MH370

06/08/2015 16:39 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau vụ mất tích của MH370, MH370 và MH17 là một, đó là 2 trong số những giả thuyết kỳ quặc nhất được đặt ra xung quanh vụ mất tích bí ẩn của chiếc MH370 của hãng Malaysia Airlines.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau vụ mất tích của MH370, MH370 và MH17 là một, đó là 2 trong số những giả thuyết kỳ quặc nhất được đặt ra xung quanh vụ mất tích bí ẩn của chiếc MH370 của hãng Malaysia Airlines.

>> Malaysia và Pháp bất nhất về MH370, thân nhân hành khách nổi giận
>> Các chuyên gia sẽ làm gì sau khi phát hiện mảnh vỡ MH370?
>> Mảnh vỡ ở đảo Reunion là của máy bay MH370

Một máy bay của hãng Malaysia Airlines - Ảnh: Reuters
Máy bay Boeing 777-200ER, chuyến bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines, chở theo 239 người, đã mất tích một cách bí ẩn sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) để đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) kể từ ngày 8.3.2014. 
Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 6.8.2015 đã xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Reunion vừa qua là của máy bay MH370, trong khi các công tố viên Pháp chỉ nói “có khả năng rất cao”. Thân nhân hành khách của chuyến bay MH370 đang bức xúc trước sự bất nhất thông tin này.
Sự kiện MH370 có thể trở thành một trong những thảm họa hàng không bí ẩn nhất lịch sử nhân loại. Nhiều nhà lý luận đưa ra hàng loạt thuyết âm mưu kỳ quặc nhằm lý giải bí ẩn MH370. 
Dưới đây là 5 thuyết âm mưu kỳ quặc về MH370:
Malaysia dàn cảnh mảnh vỡ ở đảo Reunion
Tấm biển ghi những lời chúc và cầu nguyện cho hành khách, phi hành đoàn trên chuyến bay MH370, đặt tại một trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur (Malaysia) - Ảnh: Reuters
Sau khi hàng loạt thân nhân hành khách nộp đơn kiện chính quyền Malaysia và hãng Malaysia Airlines, một số nhà lý luận theo thuyết âm mưu cho rằng chính quyền Malaysia đã đặt mảnh vỡ ở bờ biển đảo Reunion, lãnh thổ thuộc Pháp trên Ấn Độ Dương, theo tờ The Independent (Anh) ngày 5.8.
“Các quan chức Malaysia lo lắng họ không thể có câu trả lời về số phận 239 người trên máy bay và nghĩ đến việc đặt một mảnh vỡ lên đảo Reunion? Điều này nghe hơi phi lý”, theo nhận định của tờ The Independent.
Tình báo Mỹ cướp máy bay MH370 đưa đến căn cứ quân sự Mỹ ở Ấn Độ Dương
Đảo Diego Garcia trên Ấn Độ Dương - Ảnh: Reuters
Một trong số những thuyết âm mưu được lan truyền rộng rãi trên internet là MH370 bị ép bay đến đảo Diego Garcia do Anh kiểm soát và là nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ.
Blogger Trung Quốc He Xin cho rằng Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã ép phi công MH370 phải chuyển hướng máy bay đáp xuống Diego Garcia để bắt giữ “một nhân vật đặc biệt” hoặc lấy “một vật đặc biệt” nào đó.
He Xin cho biết ông đưa nhận định này dựa vào thông tin điện thoại của hành khách MH370 vẫn đổ chuông sau khi MH370 mất tích. CIA sau đó rã máy bay thành nhiều mảnh, đốt cháy và ném xuống biển, ông Xin cho hay.
Tuy nhiên các quan chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này, theo Reuters.
Cháy bên trong MH370
Mảnh vỡ tìm được ở đảo Reunion, nếu quả thật là của chiếc MH370 như phía Malaysia khẳng định, vẫn cần được giám định tiếp để tìm hiểu nguyên nhân thảm họa - Ảnh: Reuters
Một thuyết âm mưu khác là một ngọn lửa bùng phát bên trong MH370. Đó là lý do vì sao MH370 chuyển hướng sau khi cất cánh và bay được một quãng khá xa.
Reuters dẫn lời một chuyên gia hàng không cho rằng MH370 vẫn có thể lướt được khoảng 10 km trong vòng 10-12 phút sau khi hết nhiên liệu.
Khi hết nhiêu liệu, MH370 sẽ rơi xuống biển. Một vụ nổ sẽ xảy ra khi MH370 đâm xuống mặt biển, làm gãy cánh và khiến thân máy bay chìm xuống đáy đại dương, chuyên gia này nhận định.
Nga đứng sau vụ MH370
Thậm chí có giả thuyết cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau vụ mất tích của MH370 - Ảnh: AFP
Ông Jeff Wise, một phi công - tác giả chuyên viết sách về khoa học và công nghệ, lại "đổ thừa" cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau vụ MH370.
Ông Wise đã viết một quyển sách đưa hàng loạt giả thuyết của ông về MH370, cho rằng Tổng thống Putin ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm Nga cướp máy bay MH370 và đáp xuống Kazakhstan.
Khi được truyền thông Mỹ hỏi vì sao ông Putin muốn cướp máy bay MH370, ông Wise bảo ông “không biết” (?!).
MH370 và MH17 là một
Một mảnh vỡ của máy bay MH17 rơi tại miền đông Ukraine, khu vực do phe ly khai kiểm soát 
- Ảnh: Reuters
Khoảng 4 tháng sau khi MH370 mất tích, ngày 17.7.2014, chiếc máy bay 777-200ER, chuyến bay số hiệu MH17 cũng của hãng Malaysia Airlines, bị bắn hạ ở khu vực miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.
Một số chuyên gia theo thuyết âm mưu dựa vào những hình ảnh từ hiện trường để đưa ra giả thuyết rằng MH370 và MH17 chỉ là một chiếc máy bay, nhưng không thể giải thích ai là thủ phạm, trong khi khoảng 600 gia đình đang trải qua nỗi đau mỗi ngày, chờ đợi thông tin để có đáp án cuối cùng cho MH370 và cả MH17.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.