33 người chết trong vụ đánh bom kép ở Iraq

15/08/2011 13:48 GMT+7

(TNO) Một vụ đánh bom xe hơi và một vụ đánh bom ven vệ đường tại trung tâm thành phố Kut của Iraq trong hôm nay 15.8, đã giết chết ít nhất 33 người và khiến 52 người khác bị thương, hãng AFP dẫn lời bộ phận y tế cho biết.

Bác sĩ Ali Hussein thuộc Bệnh viện Al-Zahra ở thành phố Kut nói: “Chúng tôi đã nhận được 33 thi thể và đang điều trị cho 52 người bị thương”.

Ông Hussein tiết lộ trong số những người thương vong có cả phụ nữ và trẻ em.

Hãng Reuters dẫn lời cảnh sát cho hay, một quả bom bên vệ đường đã phát nổ tại một quảng trường trung tâm của thành phố Kut, cách thủ đô Baghdad 150km về phía đông nam.

Khi lực lượng an ninh đến hiện trường, một chiếc xe hơi chứa bom đậu sẵn tại đó đã được kích nổ.

Theo hãng AFP, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 8 giờ sáng, giờ địa phương (12 giờ, giờ Việt Nam).

Vụ tấn công xảy ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi các lãnh đạo Iraq nói họ sẽ đàm phán với Mỹ về kế hoạch đào tạo an ninh kéo dài đến sau năm 2011, thời điểm Mỹ phải rút tất cả 47.000 binh sĩ theo điều khoản trong hiệp định an ninh song phương.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.