25 triệu USD cho 4 năm bị quấy rối

15/06/2012 03:55 GMT+7

Ngày 14.6, AFP đưa tin một tòa án ở Mỹ vừa phán quyết bồi thường 25 triệu USD cho ông Elijah Turley, nhân viên Công ty thép ArcelorMittal có trụ sở ở Luxembourg. Phán quyết được đưa ra khi nhân viên này từng hứng chịu quấy rối liên quan đến chủng tộc trong 4 năm làm việc tại một nhà máy của ArcelorMittal ở New York (Mỹ).

Vốn dĩ, ông Turley là một người Mỹ gốc Phi nên liên tục bị châm biếm mang nặng tính phân biệt chủng tộc khi làm việc tại nhà máy trên từ năm 2005 - 2008. Trong phiên tòa, ông Ryan Mills, luật sư của ông Turley, tuyên bố rằng: “Đáng kinh ngạc khi một vụ việc như thế này xảy ra trong xã hội văn minh ngày nay”. Về phía tòa án, bồi thẩm đoàn tuyên bố các quan chức của Công ty ArcelorMittal phải chịu trách nhiệm và bồi thường 25 triệu USD. Tuy nhiên, đại diện công ty này cho rằng mức bồi thường là quá lớn và có thể sẽ kháng cáo.

Trùng Quang

>> Tạp chí âm nhạc công khai xin lỗi rocker Morrissey
>> Những sắc màu nước Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.