1.800 cảnh sát Honduras đình công, đòi tăng lương

24/04/2013 08:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 1.800 cảnh sát ở thủ đô Tegucigalpa của Honduras đã đình công vào ngày 23.4, đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Các cảnh sát không mặc sắc phục khi đình công, đã dùng xe tuần tra chặn một số con đường tại một khu chợ trời ở Tegucigalpa để nói chuyện với các phóng viên, theo tin tức từ hãng AP.

Một cảnh sát viên Honduras giấu tên cho AP biết, có 2.500 cảnh sát làm việc tại thủ đô Tegucigalpa, với mức lương 150 USD/tháng (gần 3,2 triệu đồng).

Các cảnh sát viên còn phải tự bỏ tiền túi ra mua đồng phục và đạn dược, và làm việc 26 ngày mới được nghỉ phép một ngày, theo AP dẫn lời viên cảnh sát trên.

Viên cảnh sát này còn cho hay các đồn cảnh sát thì thiếu dụng cụ, trang thiết bị và thậm chí là toilet. Ông đề nghị giấu tên vì sợ bị trả thù.

Các cảnh sát biểu tình từ chối ngồi vào bàn đàm phán nhằm kết thúc vụ đình công với các quan chức cảnh sát ở thủ đô Tegucigalpa.

Phúc Duy

>> Đại sứ Honduras tại Colombia mất chức vì tiệc tùng trác táng?
>> Tổng thống Honduras cảnh báo nguy cơ đảo chính
>> Honduras sẽ có thành phố tư nhân
>> Mỹ bắt 23 nghi can buôn ma túy người Honduras
>> 18 nhà báo Honduras bị giết trong 2 năm
>> Cháy nhà tù Honduras, 300 người chết
>> Thảm sát tại Honduras, 15 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.