1.630 tỉ USD cho chi phí quân sự toàn cầu

11/04/2011 23:37 GMT+7

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển hôm qua cho biết chi phí quân sự toàn cầu năm 2010 vào khoảng 1.630 tỉ USD, tăng 1,3% so với năm 2009.

AFP dẫn báo cáo của SIPRI cho hay đây là tỷ lệ tăng thấp nhất kể từ năm 2001, so với mức tăng trung bình 5,1% mỗi năm trong giai đoạn 2001-2009. Nam Mỹ là khu vực tăng ngân sách quốc phòng mạnh nhất trong năm 2010 với mức 5,8%. Tại châu u, chi tiêu cho quân sự giảm 2,8%, khi các chính phủ phải tập trung giảm thâm hụt ngân sách. Những khu vực khác tăng không đáng kể là Trung Đông (2,5%) và châu Á (1,4%).

Theo SIPRI, tốc độ tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2010 đã chậm lại và ở mức 2,8%, so với mức trung bình 7,4% mỗi năm từ 2001-2009. Tuy vậy, ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn chiếm 43% tổng chi tiêu cho quân sự thế giới năm 2010. Theo đó, Mỹ tiếp tục là nước chi mạnh tay nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.