10 thành phố đáng sống nhất thế giới

07/03/2015 11:36 GMT+7

(TNO) Danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới dựa trên các tiêu chí về môi trường chính trị, xã hội; tình hình kinh tế, tài chính; cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục… vừa được Công ty tư vấn toàn cầu Mercer công bố thông qua cuộc Khảo sát Chất lượng sống 2015.

(TNO) Danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới dựa trên các tiêu chí về môi trường chính trị, xã hội; tình hình kinh tế, tài chính; cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục… vừa được Công ty tư vấn toàn cầu Mercer công bố thông qua cuộc Khảo sát Chất lượng sống 2015.

Vienna (Áo) là thành phố đáng sống nhất thế giới - Ảnh: AFP
Tạp chí Forbes hôm 5.3 đưa tin cuộc khảo sát về chất lượng sống do Công ty tư vấn toàn cầu Mercer thực hiện hằng năm, với mục đích giúp các tập đoàn đa quốc gia xác định các khoản đền bù hợp lý cho nhân viên khi ký kết các hợp đồng quốc tế.
Cuộc khảo sát được thực hiện trên 230 thành phố trên thế giới. Theo đó, Vienna (Áo) là thành phố đáng sống nhất thế giới.
Bên cạnh đó, Mercer cũng công bố 10 thành phố có môi trường sống tệ nhất, đứng đầu là thủ đô Baghdad, Iraq.
Riêng châu Á, Singapore là thành phố đáng sống nhất và xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng.
Dưới đây hình ảnh 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (đứng đầu danh sách là Vienna, Áo):
2.  Zurich (Thụy Sĩ)

Thành phố Zurich (Thụy Sĩ) - Ảnh: Reuters
3. Auckland (New Zealand)

Thành phố Auckland (New Zealand) - Ảnh: AFP
4.  Munich (Đức)

 Thành phố Munich, Đức - Ảnh: AFP
5. Vancouver (Canada)
Thành phố Vancouver (Canada) - Ảnh: AFP
6.  Dusseldorf (Đức)
Thành phố Dusseldorf (Đức) - Ảnh chụp màn hình trang TravelNoire.com
7.  Frankfurt (Đức)

Thành phố Frankfurt (Đức) - Ảnh: AFP
8.  Geneva (Thụy Sĩ)

Thành phố Geneva (Thụy Sĩ ) - Ảnh: Reuters
9.  Conpenhagen (Đan Mạch)

Thủ đô Conpenhagen (Đan Mạch) - Ảnh chụp màn hình The Huffingtonpost
10. Sydney ( Úc)

Thành phố Sydney (Úc) - Ảnh: AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.