Xuyên Việt để khuyến khích xây dựng tủ sách

22/02/2010 00:35 GMT+7

Sáng 21.2, đoàn xuyên Việt do anh Nguyễn Quang Thạch (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) làm trưởng đoàn đã đến Phú Yên và có buổi gặp mặt với thư viện tỉnh Phú Yên, lãnh đạo các sở, ngành cùng đại diện một số dòng họ, họ tộc trên địa bàn tỉnh.

Chuyến đi xuyên Việt này nhằm giới thiệu mô hình "Tủ sách dòng họ - vì một nông thôn Việt Nam an toàn, tiến bộ, bền vững và nhân văn"; tìm hiểu nhu cầu xây dựng tủ sách dòng họ tại các địa phương...

Mỗi họ tộc khi đăng ký xây dựng tủ sách họ tộc mình, được anh Nguyễn Quang Thạch hướng dẫn cách thức thực hiện, quản lý tủ sách, đồng thời hỗ trợ cho mỗi tủ sách họ tộc 150 đầu sách để "làm vốn ban đầu". Mô hình xây dựng tủ sách dòng họ do anh Thạch sáng lập và triển khai thực hiện trên cả nước từ năm 2008, đến nay đã có 40 tủ sách được xây dựng, 5.000 cuốn sách được huy động. Mô hình cũng đã được Vụ Thư viện (Bộ VH-TT-DL) cho phép chuẩn hóa tại tỉnh Thái Bình. Chuyến đi xuyên Việt lần này đoàn sẽ dừng lại giới thiệu mô hình ở 16 tỉnh, thành, điểm cuối là TP.HCM.

Hoàng Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.