Vào chùa sống chậm - Kỳ I: CLB hướng thiện

01/06/2010 09:05 GMT+7

Hè đến, một bộ phận bạn trẻ có xu hướng tìm đến cửa chùa tham gia các CLB, nhóm sinh hoạt để sống chậm hơn, học những kĩ năng mềm, học cách từ bỏ thói quen xấu, kiềm chế một cơn giận, hay đơn giản là cách điều chỉnh nhịp thở để có sức khỏe tốt...

Học tại chùa trong dịp hè hay ngày nghỉ cuối tuần đang là xu hướng được đông đảo bạn trẻ cả nước lựa chọn. Tại Hà Nội, TPHCM, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đắc Lắc, Thanh Hóa... rất nhiều CLB thanh niên Phật tử (TNPT) ra đời, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người trẻ. Riêng tại Hà Nội có hơn 10 CLB TNPT hoạt động sôi nổi tại chùa như Linh Ứng, Ngọc Quán, Thiền Viện Sùng Phúc, Đình Quán, Quan m, Hương Khánh...

Trước khi tham gia CLB TNPT chùa Bằng A (Hoàng Mai, Hà Nội), Lưu Bách Cương và Ngô Văn Khởi từng nghiện game nặng. Cương buộc phải nghỉ học khi đang là sinh viên năm thứ nhất trường CĐ Công nghiệp Hà Nội vì suốt ngày chúi đầu vào game, mặc cho sự cản ngăn và những giọt nước mắt của mẹ. Còn Khởi, một 9X đầu gấu, từng gây án ở tuổi 17, bị bắt vào đồn công an Q. Hoàng Mai những ngày giáp Tết 2010 khi đánh bạn do ám ảnh game bạo lực.

 
Bạn trẻ học hè tại chùa - Ảnh: chuahoangphap.com.

Từ ngày sinh hoạt tại chùa, Cương, Khởi và nhiều bạn trẻ khác đã bỏ hẳn game, ý thức hơn về lời ăn tiếng nói. Cương từng bật khóc khi nghe thầy giảng về đạo làm con. Cậu nghĩ đến mẹ và giật mình vì những việc làm sai trái, sống vô ích trong nhiều năm. Trong khi đó, Khởi cũng trở nên điềm tĩnh hơn, không còn hung hăng, bốc đồng như trước. Khởi tự thấy CLB như một gia đình thứ hai, nơi giúp cậu không còn buồn chán, sống bao dung và biết chia sẻ...

Học làm người có ích

Không chỉ là điểm đến của những người từng lầm lỡ, cửa Phật còn là nơi gặp gỡ của nhiều bạn trẻ học cách sống chậm, sống có ích. Nguyễn Viết Tuấn, CLB TNPT chùa Lý Triều Quốc Sư (Hoàn Kiếm- Hà Nội) là một trong số đó. Tuấn tích cực tham gia các hoạt động tại chùa trong những ngày nghỉ hè.

Thùy Trâm, TNPT chùa Linh Ứng (Từ Liêm- Hà Nội) đến chùa thường xuyên bởi bạn luôn cảm thấy thanh thản, bình yên. Có bạn lại đến sinh hoạt tại chùa để cầu an cho người thân như em Nguyễn Thu Phượng, TNPT chùa Vạn Phúc.

"Thanh niên ngày nay đang bị cám dỗ bởi nhiều thứ. Tinh thần Phật giáo sẽ giúp thanh niên tự định hướng được lối sống; sống có lý tưởng và lành mạnh hơn. Phật giáo đặc biệt có ích với người trẻ. Xu hướng người trẻ tìm đến với Phật giáo là tích cực và phát triển mạnh mẽ" - Anh Trần Sơn Trà, ủy viên Ban hướng dẫn thanh niên (Ban hướng dẫn Phật tử T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam), Chủ nhiệm CLB TNPT Việt Nam  

Nguyễn Văn Sỹ, SN 1988, là sáng lập viên đồng thời là chủ nhiệm CLB TNPT chùa Bằng A (Hà Nội). Không muốn nhìn bạn bè xung quanh lao vào trò chơi không lành mạnh, Sỹ nảy ra ý tưởng thành lập CLB thanh niên sinh hoạt và làm việc thiện tại chùa. Với sự giúp đỡ của Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Trụ trì chùa Bằng A và sự ủng hộ của chính quyền địa phương, Sỹ và những người bạn cùng chung ý tưởng thành lập CLB. Từ ngày thành lập (31-5-2009) đến nay CLB thu hút 100 thành viên.

Hoạt động chủ yếu của CLB tại chùa là các bài học về Phật pháp, nghe giảng về cha, mẹ, về đạo làm người, cách đối nhân xử thế... Các bạn tích cực làm từng việc có ích nhỏ, học và ứng dụng bài học hướng thiện ngay tại chùa và nơi sống.

 
Hàng ngàn bạn trẻ tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp -
Ảnh: chuahoangphap.com.

Tham gia sinh hoạt cùng các bạn trẻ nhiều ngày, phóng viên ghi nhận nhiều bài học ý nghĩa như: muốn kiềm chế cơn giận phải nhắm mắt và hít thật sâu, thở đều, mọi bực dọc sẽ xua tan; tự hình thành thói quen uống một cốc nước trước khi ăn sáng khoảng 25- 30 phút để thanh lọc cơ thể...

Địa chỉ học sống chậm

*Tại Hà Nội, 7h tối chủ nhật hằng tuần, các bạn trẻ trong CLB TNPT Việt Nam hẹn nhau đến chùa Cót (Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội ) cùng học về Phật pháp, tìm hiểu những triết lý tích cực, rèn luyện lối sống lành mạnh.

*Tại TPHCM, từ ngày 20 đến 27-6 tại chùa Hoằng Pháp mở Khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên từ 13 đến 25 tuổi với số lượng khoảng 3.000 người. Các bạn trẻ có nhu cầu có thể đăng kí trước với nhà chùa nửa tháng qua trang web www.chuahoangphap.com.vn

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.