Tuyên dương công nhân '4 nhất' trên công trường thủy điện Lai Châu

25/01/2015 07:00 GMT+7

Tối 24.1, tại Lai Châu, T.Ư Đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà tổ chức lễ sơ kết phong trào thi đua “4 nhất” trên công trường thủy điện Lai Châu. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tới dự.

Tối 24.1, tại Lai Châu, T.Ư Đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà tổ chức lễ sơ kết phong trào thi đua “4 nhất” trên công trường thủy điện Lai Châu. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tới dự.
Phong trào thi đua “4 nhất” gồm các nội dung: chất lượng cao nhất, sáng tạo nhất, tiết kiệm nhất và an toàn nhất. Năm 2014, thanh niên trên công trình xây dựng thủy điện Lai Châu đạt nhiều kết quả cụ thể với nhiều hạng mục vượt mục tiêu, tiến độ thi công.
Trong năm 2015, phong trào thi đua “4 nhất” tiếp tục được phát động thanh niên công nhân thi đua sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… hướng đến mục tiêu hoàn thành và đưa vào phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm.
Tại lễ sơ kết, T.Ư Đoàn tặng bằng khen tuyên dương 23 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “4 nhất” năm 2014.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng đi thăm, chúc tết và tặng 35 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia lao động xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu, tặng quà tết cho học sinh Trường mầm non Sông Đà, tại TT.Nậm Nhùn, H.Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.