Tư vấn nghề nghiệp cho phạm nhân được đề nghị đặc xá

25/08/2015 15:06 GMT+7

(TNO) Ngày 25.8, Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trại giam Cây Cầy (huyện Tân Biên), thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, tổ chức chương trình tư vấn, tọa đàm Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho phạm nhân đang chấp hành án và phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp 2.9 tại trại giam này.

(TNO) Ngày 25.8, Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trại giam Cây Cầy (huyện Tân Biên), thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, tổ chức chương trình tư vấn, tọa đàm Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho phạm nhân đang chấp hành án và phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp 2.9 tại trại giam này.
Các phạm nhân nghe tư vấn tại trại giam Cây Cầy
Các phạm nhân nghe tư vấn tại trại giam Cây Cầy - Ảnh: Giang Phương
Tại buổi tọa đàm, GS -TS Vũ Gia Hiền, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Văn hóa - Du lịch, có buổi trò chuyện, tư vấn tâm lý nhằm hướng về mục đích sống đẹp, sống có ích, đồng thời nêu cao giá trị gia đình để tiếp thêm nghị lực phấn đấu cho các phạm nhân.
Đồng thời, các phạm nhân đang được đề nghị đặc xá cũng được tư vấn, định hướng nghề nghiệp sau khi trở về hòa nhập cộng đồng.
Chị Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh, cho biết chương trình nhằm giúp đỡ những người từng lầm lỡ có thêm quyết tâm sửa chữa, làm lại cuộc đời, sống có mục đích, có lý tưởng cho xã hội.
Trước buổi tọa đàm, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 253 phạm nhân thuộc phân trại 1 và 2.
* Dịp này, Hội LHTN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh và Trại giam Đại Bình (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), thuộc Tổng cục thi hành án hình sự, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ hoàn lương với phạm các nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam.
Hơn 500 phạm nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chuyện với các phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, trong đó có người đã trở về với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng.
Bên cạnh đó đoàn công tác thông báo cho các phạm nhân về kế hoạch giáo dục, dạy nghề, giúp đỡ phạm nhân khi mãn hạn tù, tái hòa nhập với cộng đồng, sớm trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Nhân dịp này có 10 phạm nhân cải tạo tốt trong thời gian qua đoàn được tuyên dương và tặng quà nhằm động viên, khích lệ tinh thần, thái độ cải tạo và làm gương cho những phạm nhân khác đang chấp hành án phạt tù tại đây.
Cũng trong dịp này, các y bác sĩ của Bệnh viện II Lâm Đồng khám và phát thuốc miễn phí cho 250 phạm nhân. Trại giam Đại Bình hiện có hơn 1300 phạm nhân đang cải tạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.