Anh Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7

29/12/2014 07:57 GMT+7

(TNO) Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa 6 được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7.

(TNO) Sau hơn 2 ngày làm việc, sáng nay 29.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 bước vào phiên trọng thể với nhiều nội dung quan trọng.

Clip: Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 (phần 1)
 
Clip: Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 (phần 2)
Clip: Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 (phần 3)
Clip: Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 (phần 4)
Clip: Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 (phần 5)

 Đại hội lần 1Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 - Ảnh: Ngọc Thắng
Đúng 8 giờ sáng 29.12, phiên trọng thể chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2014 - 2019 mở màn bằng phần chương trình văn nghệ chào mừng với chủ đề Rực rỡ sắc màu Việt Nam, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban bí thư TƯ Đoàn, tổng đạo diễn nhạc sĩ An Thuyên.
Chương trình văn nghệ bao gồm các tiết mục Viên gạch hồng trên ngõ, Cùng nhau đi hồng binh, Màu cờ tôi yêu, Tuổi xuân dâng Đảng, Lá xanh, Bài ca may áo, Hát về anh, Bức họa đồng quê, Cô gái nông thôn, Thư con, Bay qua biển Đông, Hát lên khúc ca hòa bìnhNhững trái tim Việt Nam
 Đại hội lần 1
  Đại hội lần 1Các tiết mục văn nghệ tại đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng
Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, toàn thể Đại hội đã dành thời gian tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và bày tỏ lòng tri ân đến những anh hùng liệt sĩ cùng bao thế hệ thanh niên đã anh dũng hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
Đến dự đại hội có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết…
 Đại hội lần 1Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự đại hội
 Đại hội lần 1Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đến dự đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại đại hội lần này, đại đa số các ý kiến đồng tình cao với tên gọi và nội dung của phong trào hành động cách mạng do Hội LHTN Việt Nam phát động trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'
Anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn
Trong bài phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 6, đã nêu bật những thành tích, hoạt động mà Hội LHTN Việt Nam đạt được cũng như những thiếu sót, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó là một số nội dung đã được thông qua trong các phiên làm việc thuộc khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7.
Sau đoạn phim phóng sự về kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2014, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 6 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Trong dự thảo, anh Nguyễn Phi Long cho biết các hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 bám sát khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhiệm kỳ 7, Hội đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể ngay trên vị trí công tác, lao động của mình.
Anh Nguyễn Phi Long phát biểu tại đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng
Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cuộc vận động, chương trình của Hội đã thực sự tạo hiệu ứng xã hội rộng khắp, lôi cuốn đông đảo thanh niên hưởng ứng, tham gia. Từ các cuộc vận động, chương trình của Hội ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp thanh niên Việt Nam.
Đại diện trí thức trẻ tiêu biểu, ông Bùi Trường Giang - Vụ trưởng vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước - báo cáo trước đại hội tham luận về vai trò của thanh niên Việt Nam với sự phát triển của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa.
Trong báo cáo tham luận của mình, Đại đức Danh Út, là chức sắc tôn giáo trẻ tiêu biểu, đại diện cho chi hội LHTN Việt Nam Chùa Thôn Dôn (Kiên Giang), đề cập đến vấn đề công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc Khmer, tín đồ Phật giáo Nam Tông vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam. 
Bài tham luận tiếp theo do anh Mai Hữu Tín, đại diện tầng lớp doanh nhân trẻ tiêu biểu báo cáo, nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu thanh niên tham dự đại hội. Trong tham luận của mình, anh Mai Hữu Tín trình bày về chủ đề lập thân, lập nghiệp và chuẩn bị khởi nghiệp, với minh chứng cụ thể mà bản thân anh đã trải qua và gặt hái được trong gần 20 năm sự nghiệp của mình.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng
Đại hội còn vinh dự có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và trực tiếp chỉ đạo. Sau bài phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định đó chính là những định hướng, sự chỉ đạo, là yêu cầu, là niềm tin của Đảng đối với thế hệ trẻ và tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
>> Xem toàn văn nội dung phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đây.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, hôm 28.12, Đại hội đã hiệp thương 157 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 7. Cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã hiệp thương, chọn cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 7 gồm 22 anh, chị.
Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa 6 được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7. Bên cạnh đó, 9 anh, chị đã được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7. Hội nghị cũng đã hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 7 với 9 thành viên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

Nam

Nữ

1

Nguyễn Phi Long

1976

 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI.

 Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Khóa VII

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Nam

Nữ

1.

Phạm Thị Phương Chi

 

1975

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

2.

Nguyễn Mạnh Cường

1973

 

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

3.

Bùi Thế Duy

1978

 

Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

4.

Bùi Trường Giang

1975

 

Vụ trưởng Vụ tổng hợp - Văn phòng Chủ tịch Nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

5.

Nguyễn Quang Thông

1961

 

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

6.

Trần Văn Thuấn

1970

 

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

7.

Mai Hữu Tín

1969

 

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư U&I, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

8.

Lò Quang Tú

1975

 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

9.

Nguyễn Thị Thu Vân

 

1984

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam

 

Đến dự đại hội có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 4 Vũ Mão; Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa 5, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Hà Quang Dự; Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 6, khóa 7 Vũ Trọng Kim; Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 7, khóa 8, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Hoàng Bình Quân; Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 8 Đào Ngọc Dung; Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 4, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quang Vịnh; Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 8, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nông Quốc Tuấn; nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phước Lộc; nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phan Văn Mãi.

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo TP.Hà Nội và TP.HCM, các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí đại diện Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Đồng đội Trung ương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn.

Đặc biệt, đại hội còn có đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Sỏn-thạ-nu Tham-mạ-vông, Phó bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, làm trưởng đoàn đến dự. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.