Triển lãm tư liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa

24/03/2014 11:55 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3 UBND huyện Hoàng Sa cùng ĐH Đông Á, Bảo tàng Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, khai mạc triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam”.

(TNO) Ngày 24.3 UBND huyện Hoàng Sa cùng ĐH Đông Á, Bảo tàng Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, khai mạc triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam".

Đông đảo sinh viên tham quan triển lãm

Triển lãm giới thiệu đến hàng ngàn sinh viên 70 hình ảnh, tư liệu, hiện vật giá trị, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Trong số này có 32 bản đồ, 4 phiên bản atlat là các bản đồ cổ của thế giới, trong đó có cả bản đồ của Trung Quốc in ấn, phát hành chỉ rõ lãnh thổ của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Ngoài ra còn có 27 tư liệu, 7 ảnh là các thư tịch cổ, kỷ vật minh chứng nước ta đã xác lập và có các lực lượng bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa từ xa xưa…

Đây là đợt triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam” thứ 2 trong năm 2014 do UBND huyện Hoàng Sa phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Một cuốn sách giáo khoa về chủ quyền biển đảo
>> Tác phẩm về chủ quyền biển đảo đứng đầu Giải báo chí Quốc gia 2011
>> Học sinh nói về chủ quyền biển, đảo
>> Treo bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.