Trao thưởng cho học sinh đạt giải quốc tế

04/08/2011 14:18 GMT+7

(TNO) Ngày 4.8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng những học sinh Đà Nẵng vừa đạt giải trong các kỳ thi quốc tế.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh biểu dương tinh thần học tập của các em học sinh vừa đoạt những giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc tế vừa qua, khen tặng các thầy cô giáo đã dốc sức bồi dưỡng cho các em kiến thức vững chắc.

Chủ tịch UBND TP cũng đã trao phần thưởng cho những học sinh đoạt giải và những giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đoạt giải.

Theo đó, em Hoàng Lê Phương, học sinh lớp 12A3 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, đoạt huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 tại Thái Lan được trao thưởng 25 triệu đồng.

 
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh trao thưởng cho học sinh đạt các giải thưởng quốc tế

2 em: Lê Hữu Phước, học sinh lớp 12A1 trường THPT Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 52 tại Hà Lan; và Trương Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12B2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 22 tại Đài Loan, mỗi em được trao thưởng 20 triệu đồng.

Em Nguyễn Phan Trung Hiếu, học sinh lớp 12A3, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, được bằng khen tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 12 tại Isarel, được trao thưởng 5 triệu đồng.

Riêng nhóm giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 tại Thái Lan, trao thưởng 15 triệu đồng; 2 nhóm giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 52 tại Hà Lan và nhóm giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 22 tại Đài Loan, mỗi nhóm được trao thưởng 10 triệu đồng.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.