Trao giải cuộc thi “Con đường vào nghề của tôi”

14/07/2011 14:23 GMT+7

* Báo Thanh Niên đoạt giải nhất và một giải nhì (TNO) Sáng 13.7, tạp chí Nghề Báo (Hội Nhà báo TP.HCM) đã tổ chức trao giải cuộc thi viết “Con đường vào nghề của tôi”. Đây là cuộc thi dành cho các phóng viên chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan báo chí, truyền thông trên toàn quốc kể về những kỷ niệm, những câu chuyện, bài học sâu sắc về nghề báo trong những ngày bước vào nghề. Cuộc thi diễn ra từ tháng 3 đến hết ngày 31.12.2010.

 
Nhà báo Đoàn Xuân Hải, báo Thanh Niên (bìa trái) nhận giải thưởng

Phóng viên Hoài Nam, Báo Thanh Niên đoạt giải nhất với tác phẩm Từ đường bay đến hành trình viết bài chống tham nhũng tiêu cực.

Đồng giải nhì gồm tác phẩm Khi người lính nhà giàn làm báo (Mai Thắng - CTV Hải Quân) và tác phẩm Số phận éo le của nhà báo Đoàn Xuân Hải, Báo Thanh Niên.

Giải ba gồm 30 năm sống bằng nhuận bút (Phan Lữ Hoàng Hà - Bến Tre); Người đầu tiên dạy tôi viết báo (Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Báo Công an TP.HCM); Năm tháng không thể nào quên (Thế Dũng - Báo Hà Nội mới).

Tin, ảnh: Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.