TP.HCM giành giải nhất hội thi 'Ánh sáng soi đường' cụm Đông Nam bộ

12/04/2015 22:28 GMT+7

(TNO) Đội TP.HCM đã giành giải nhất hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề 'Ánh sáng soi đường' năm 2015 cụm Đông Nam bộ.

(TNO) Tối 12.4, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, T.Ư Đoàn, Ban tuyên giáo T.Ư và Bộ GD-ĐT cùng phối hợp tổ chức vòng thi cấp cụm Đông Nam bộ, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề 'Ánh sáng soi đường' năm 2015.

Tranh tài hội thi 'Ánh sáng soi đường' Cụm Miền Đông Nam BộBa đội cụm miền Đông Nam bộ tham gia tranh tài
Phó Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM Phạm Quang Bản; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong đã đến dự.
Theo đó, 3 đội tuyển đại diện cho các tỉnh, thành thuộc cụm miền Đông Nam bộ gồm: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia tranh tài qua các phần thi: theo dòng lịch sử, đi tìm chân lý, ánh sáng soi đường.
Kết quả, đội TP.HCM đã giành giải nhất cụm miền Đông Nam bộ và sẽ tham gia vòng thi khu vực miền Nam vào tháng 5 tới.
* Tối 12.4, Thành đoàn TP.HCM tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Học sinh giỏi nghề năm 2015. Hội thi diễn ra từ ngày 5.4, thu hút 479 học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề, cao đẳng nghề tại TP.HCM tham gia.
Thí sinh dự thi trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức xã hội và chuyên môn, liên quan đến 17 ngành nghề gồm: công nghệ ô tô, tiện, hàn, cơ điện tử, điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, cắt may, thiết kế thời trang, thiết kế website, kế toán doanh nghiệp, phục vụ nhà hàng, phục vụ phòng, hướng dẫn viên du lịch, điều dưỡng, giáo viên mầm non, dược sĩ.
Kết quả, ban tổ chức đã trao 14 giải nhất, 18 giải nhì, 17 giải 3 cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.