Tôn vinh 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu

21/03/2011 00:23 GMT+7

Tối 20.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ VN phối hợp tổ chức lễ tôn vinh, trao giải thưởng cho 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2010. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Võ Văn Thưởng đã tới dự.

Gương mặt trẻ VN tiêu biểu là giải thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn được trao hằng năm, tôn vinh điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, xây dựng bảo vệ Tổ quốc...


Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010 được  tôn vinh trong tối hôm qua - Ảnh: Ngọc Thắng

Năm 2010, Hội đồng xét chọn quyết định trao giải cho 10 cá nhân được chọn từ 20 đề cử, có sự tham gia bình chọn từ công chúng, thẩm định của hội đồng xét chọn, đó là: Hồ Thị Hiếu Hiền, Lê Quang Liêm, Hoàng Văn Ninh, Đào Thu Hương, đại úy Vương Trung Dũng, Trần Nhật Huy, Trương Văn Trị, PGS-TSKH Trần Văn Tấn, Phạm Tuấn Vũ, thiếu úy Nguyễn Chí Ninh.

Ngoài ra còn có 10 gương mặt triển vọng năm 2010, gồm: Vũ Đăng Minh Quân, Nguyễn Văn Hòa, Lê Quốc Dũng, Nguyễn Tất Dũng, Phạm Đức Thạch, Ngô Văn Thành, Nguyễn Văn Giang, Lê Bích Phương, Hoàng Phạm Trà Mi, Nguyễn Văn Cải.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ VN tổ chức gặp gỡ 150 gương mặt trẻ VN tiêu biểu trong suốt 15 năm qua.

Sáng cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ và giao lưu với 140 cá nhân từng nhận giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu từ năm 1996 đến nay. Tại cuộc gặp, các đại biểu có dịp bày tỏ những nguyện vọng, đề xuất những giải pháp cụ thể với Chính phủ trong công tác chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ; đào tạo dự trữ nguồn lao động chất lượng cao trong quá trình hội nhập; cơ chế giúp người trẻ tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến vào hoạch định chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Chia sẻ với các bạn trẻ, Phó thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm và sát cánh cùng với thanh niên. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh sáng kiến thành lập câu lạc bộ hoặc website kết nối cá nhân từng được giải thưởng qua nhiều năm khác nhau. “Tập hợp gương mặt trẻ VN tiêu biểu không chỉ tạo cơ hội để các bạn có môi trường giao lưu chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau mà cần xây dựng thành diễn đàn uy tín của những người trẻ năng động, hoàn toàn có đủ trí tuệ đề xuất, đóng góp ý tưởng mới cho các địa phương và bộ, ngành”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng cũng đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền về các gương mặt trẻ VN tiêu biểu - nhân tố quan trọng xây dựng phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp thanh niên.

Truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thanh niên

Sáng 20.3 tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp mặt cựu cán bộ T.Ư Đoàn tại phía Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn 26.3. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi và gần 200 cô chú là cựu cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn phía Nam các thời kỳ đã đến dự.

Những người cán bộ Đoàn năm xưa đã chia sẻ với thanh niên về những năm tháng sôi nổi của một thời tuổi trẻ. Cô Nguyễn Thị Loan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nghẹn ngào nói: “Chúng tôi, tất cả những người ngồi ở đây đã cùng nhau trải qua những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Hôm nay được gặp nhau thật quá cảm động vui mừng dẫu cho rất nhiều người đồng chí, đồng đội năm xưa cùng kề vai sát cánh, giờ đã nằm lại dưới lòng đất mẹ…”.

Chú Phạm Chánh Trực - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng: “T.Ư Đoàn nên tổ chức một cuộc vận động cựu cán bộ Đoàn viết hồi ký để truyền lại những kỷ niệm của một thời hào hùng cho thế hệ trẻ ý thức và tiếp bước truyền thống cha anh. Việc làm này có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên ngày nay”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Võ Văn Thưởng cho biết: “Niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay là được gặp lại các cô chú, thấy các cô chú còn khỏe mạnh và luôn có chất “lửa” của thanh niên. Ngọn lửa đó năm xưa đã thổi lên ước mơ, lòng nhiệt huyết và hoài bão của các cô chú trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, giờ đây truyền lại cho thế hệ trẻ để họ thấy được rằng cần phải ra sức học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để tiếp nối tinh thần vượt khó, sự hy sinh của các cô chú trong những năm tháng đã qua”.

Cùng ngày, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức gặp gỡ hơn 350 cựu cán bộ Đoàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng các thời kỳ và ra mắt CLB Cựu cán bộ Đoàn. CLB nhằm giữ mối liên hệ giữa các thế hệ, tạo điều kiện để cán bộ Đoàn các thời kỳ chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu

Trần Nhật Huy (SN 1979), Tổng giám đốc Công ty khí Cà Mau - Tổng công ty khí VN. Sau 8 năm công tác tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty khí VN, Huy được đề bạt làm Tổng giám đốc Công ty khí Cà Mau với 15 sáng kiến, phần mềm ứng dụng vào lao động, sản xuất làm lợi cho ngành dầu khí hàng nghìn tỉ đồng.

Đại úy Vương Trung Dũng (SN 1979), người dân tộc Thái, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Lai Châu. Từ năm 2004 đến nay, Dũng tham gia nhiều chuyên án lớn trên mặt trận chống vận chuyển và buôn bán trái phép ma túy tại cửa ngõ vùng biên.

Hoàng Văn Ninh (SN 1979), trưởng thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Trong trận lũ lịch sử xảy ra hồi đầu tháng 10 năm ngoái, Ninh dũng cảm chèo thuyền cứu tổng cộng 200 người bị nước lũ cô lập, đưa đến nơi an toàn.

Hồ Thị Hiếu Hiền (SN 1998), lớp 7/9 THCS Tây Sơn, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trong năm vừa qua, Hiền là học sinh đầu tiên của VN giành giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39. Hiền còn giành giải Đặc biệt trong cuộc thi làm phim quốc tế do ủy ban làm phim quốc tế dành cho trẻ em châu Á tổ chức tại Nhật Bản.

Đào Thu Hương (SN 1985), phiên dịch viên cho Tổ chức Samaritan’s Purse tại VN. Bị khiếm thị bẩm sinh, Hương là tấm gương sáng về ý chí nghị lực vươn lên trong cộng đồng người khuyết tật VN.

Phạm Tuấn Vũ (SN 1989), khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Danh hiệu Quả cầu vàng năm 2009 do T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ trao tặng dành cho các gương mặt trẻ tiêu biểu nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh viên 5 tốt cấp toàn quốc, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

PGS-TSKH Trần Văn Tấn (SN 1976), giảng viên bộ môn Hình học, Khoa Toán tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Trở thành phó giáo sư khi 34 tuổi, anh được nhiều viện toán học nổi tiếng trên thế giới mời về làm việc. Tuy nhiên, với khát khao cống hiến cho nền khoa học nước nhà, Trần Văn Tấn đã chọn ĐH Sư phạm Hà Nội làm nơi công tác.

Trương Văn Trị (SN 1980), xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Anh là người VN đầu tiên thành công với sáng kiến nuôi thành công cá vược, loài cá vốn chỉ sống ở nước lợ và nước mặn nhưng sinh sản và phát triển tốt ở môi trường nước ngọt.

Thiếu úy Nguyễn Chí Ninh (SN 1982), Đồn biên phòng cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên. Là chiến sĩ quân y, Ninh luôn hoàn thành tố nhiệm vụ đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe mạnh, hoàn thành xuất sắc việc tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng trong địa bàn là người dân tộc H’Mông về phòng chống dịch bệnh, từ bỏ phong tục tập quán lạc hậu. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Ninh còn gan dạ tham gia nhiều vụ trấn áp cướp giật, đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy.

Lê Quang Liêm (SN 1991), là vận động viên quốc gia môn cờ vua đã liên tục đạt thành tích ấn tượng ở các đấu trường quốc tế đẳng cấp cao, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Phan Hậu - Phương Nguyên

Phan Hậu - Lê Thanh - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.