TNXP Quảng Bình nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

04/07/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.7, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức long trọng lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.

Dự lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; ông Lương Ngọc Bính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐDN tỉnh; ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương; bà Lê Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP VN; Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An; các đại biểu, cựu TNXP và các đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình.

PCT nước Nguyễn Thị Doan 
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thường trực Hội cựu TNXP và Tỉnh đoàn Quảng Bình - Ảnh: T.Q.N

Lực lượng TNXP tỉnh Quảng Bình được thành lập ngày 5.6.1965 trong phong trào “ba sẵn sàng” với trên 6.500 đội viên. Trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ TNXP tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Là địa phương tuyến đầu của miền Bắc XHCN, trực tiếp chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ, Quảng Bình đã thành lập 160 đại đội TNXP làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông, tiếp lương, tải đạn, chuyển thương binh về tuyến sau. Dù ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, TNXP Quảng Bình đều mưu trí, dũng cảm, không sợ gian khổ hy sinh, lập công xuất sắc. Danh hiệu của các đơn vị, tên tuổi của các anh chị gắn liền với những chiến công xuất sắc và những trọng điểm vô cùng ác liệt trên khắp các tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

 Thanh niên xung phong Quảng Bình
Tái diễn cảnh chiến đấu và hy sinh của lực lượng TNXP thời đánh Mỹ - Ảnh: T.Q.N
 

Đã có nhiều liệt sĩ và 3 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 2 tấm gương được phong tặng Anh hùng lao động. Chia lửa với Quảng Bình, lực lượng TNXP nhiều tỉnh, thành như Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội…đã xung phong vào tuyến lửa. Quảng Bình được mệnh danh là “thủ đô của TNXP miền Bắc”.

Tổng kết 10 năm hoạt động, lực lượng TNXP Quảng Bình đã mở mới gần 1.000 km đường, đảm bảo huyết mạch giao thông trên 1.200 km, trấn giữ trên 800 trọng điểm ác liệt nhất, tham gia xây dựng 200 công trình, bắn rơi 8 máy bay địch, vận chuyển hàng vạn tấn vũ khí vào chiến trường…

Ngày 12.9.2011, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Quảng Bình.

Trương Quang Nam

>> Trợ cấp cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
>> Trợ cấp cho TNXP không còn khả năng lao động
>> Tặng quà tết cho trẻ em làng SOS và cựu TNXP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.