Tình nguyện ở Việt Nam thể hiện tính nhân văn sâu sắc

06/12/2011 01:40 GMT+7

Ngày 5.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNV) tổ chức hội nghị tình nguyện quốc gia lần thứ 2 với chủ đề Tình nguyện vì hòa bình và phát triển.

Ngày 5.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNV) tổ chức hội nghị tình nguyện quốc gia lần thứ 2 với chủ đề Tình nguyện vì hòa bình và phát triển. Đại diện các tổ chức tình nguyện phi chính phủ tại Việt Nam; các đội, nhóm tình nguyện hoạt động trong nước thảo luận, đề xuất ý tưởng trong tham vấn chính phủ các nước xây dựng khung pháp lý, chính sách hỗ trợ từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ vì hòa bình và phát triển...

 
Trao giải thưởng Tình nguyện cho các tập thể tiêu biểu

Báo cáo kết quả và đánh giá 10 năm triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, các chiến dịch, hoạt động tình nguyện được triển khai rộng khắp trên cả nước thu hút hơn 47 triệu lượt thanh niên tham gia, hoạt động tình nguyện mở rộng sang địa bàn nước bạn Lào, Campuchia. Theo Bí thư T.Ư Đoàn, anh Phan Văn Mãi, các hoạt động tình nguyện thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi tham gia giải quyết vấn đề khó bức xúc tại địa phương, đơn vị như: xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bão lũ, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Dịp này, ban tổ chức trao giải thưởng Tình nguyện, tôn vinh 20 cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện trong 10 năm qua tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.