Tiến sĩ trẻ

03/02/2011 10:25 GMT+7

(TN Xuân Tân Mão) Không có môi trường nào tốt hơn, đó là cảm nhận của giảng viên ngành Khí tài quang - khoa Vũ khí, trung úy Lê Duy Tuấn sau những năm tháng học tập, phục vụ trong quân đội. Tuấn là một trong số tiến sĩ trẻ tiêu biểu toàn Học viện Kỹ thuật Quân sự với nhiều ý tưởng, công trình nghiên cứu xuất sắc.

Hơn chục năm về trước, Khí tài quang là ngành học còn mới trong nhà trường quân đội. Giảng viên thường làm công tác tư tưởng, động viên từng học viên trước khi phân công nhiệm vụ. May mắn cho Tuấn, đây lại là ngành học anh yêu thích. Với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Tuấn nằm trong số cá nhân được chỉ định sang Nga học tiến sĩ tại ĐH Quốc gia Saint-Petersburg về công nghệ thông tin, cơ khí và quang học.

Nỗ lực, tận dụng cơ hội, Tuấn bảo vệ thành công đề tài, lấy bằng tiến sĩ trong 3 năm rưỡi, về nước trước thời hạn nửa năm. Buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm giải quyết bài toán đánh giá chất lượng có tới 21 giáo sư đầu ngành. Kết quả cuối cùng không thể mỹ mãn hơn, Hội đồng giáo sư nhất loạt vỗ tay, bỏ phiếu thuận cho công trình này. Mang về nước, Viện Vật lý kỹ thuật - Viện Khoa học công nghệ quân sự mua lại bản quyền công trình để ứng dụng vào thực tiễn.

Tuấn là tác giả thực hiện ý tưởng xây dựng các thuật toán hiệu chỉnh hệ quang máy đo xa laser - thiết bị tinh xảo dùng đo cự ly mục tiêu. Giải pháp sáng tạo này góp phần hoàn thành nhiệm vụ khoa học cực kỳ cấp bách do cấp trên giao phó, được đứng trong danh sách công trình khoa học xuất sắc toàn học viện năm 2010. Hiện tại, Tuấn là một trong số cá nhân tiêu biểu, được tuyển chọn tham gia công trình khoa học cấp Bộ Quốc phòng, nghiên cứu chế tạo kính ngắm bắn nhanh MS lắp trên súng AK dùng trong lực lượng chống khủng bố.

Nhìn lại thành công trong nghiên cứu khoa học, Tuấn cho rằng lựa chọn lập thân trong môi trường quân ngũ là quyết định chính xác. “Phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị hiện đại, có thể đến thực hành bất cứ lúc nào. Giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình hướng dẫn học viên là điều kiện không thể tốt hơn trong học tập và nghiên cứu khoa học”, Tuấn chia sẻ.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.