Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên

17/02/2012 03:10 GMT+7

Ngày 16.2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia (UBQG) về thanh niên VN tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 20 đánh giá kết quả công tác năm 2011; góp ý cho chương trình công tác năm 2012.

Ngày 16.2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia (UBQG) về thanh niên VN tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 20 đánh giá kết quả công tác năm 2011; góp ý cho chương trình công tác năm 2012.

Tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về thanh niên VN - anh Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị, thông qua các nội dung công tác trọng tâm, thành viên tham gia ủy ban nên lựa chọn, nhận trách nhiệm giám sát theo từng địa phương, từng bộ, ngành nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên.

Nhấn mạnh năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên VN giai đoạn 2011-2020, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương, bộ ngành chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện chiến lược theo từng giai đoạn, có giải pháp cụ thể nội dung trong chiến lược. Bên cạnh đó, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương có kế hoạch đối thoại định kỳ với thanh niên, chủ động đặt hàng đầu việc cụ thể, có chính sách hỗ trợ đi kèm.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN VN anh Nguyễn Phi Long đã làm việc với Hội LHTN TP.Hà Nội về chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012.

Phan Hậu - Phi Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.