Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hỗ trợ thanh niên học tập và khởi nghiệp

01/04/2015 07:00 GMT+7

Chiều 31.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về phối hợp công tác giữa T.Ư Đoàn và Văn phòng Chính phủ năm 2014 và định hướng trọng tâm trong năm 2015.

* Thủ tướng đồng ý nhiều đề án của Đoàn

Chiều 31.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về phối hợp công tác giữa T.Ư Đoàn và Văn phòng Chính phủ năm 2014 và định hướng trọng tâm trong năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu sau buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu sau buổi làm việc - Ảnh: Ngọc Thắng

Lập tổ, đội khai thác hải sản ở Trường Sa, Hoàng Sa

Báo cáo sau một năm triển khai quy chế phối hợp công tác giữa T.Ư Đoàn và Chính phủ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định quy chế đã giúp Đoàn có thêm nhiều cơ chế, điều kiện thuận lợi để thực hiện các chương trình, dự án tham gia phát triển kinh tế, xã hội, tạo môi trường tốt để giáo dục, rèn luyện và phát huy thanh niên. Cụ thể, năm 2014 đã có thêm 30 bộ, ngành ký chương trình phối hợp công tác với T.Ư Đoàn trên cơ sở nội dung quy chế phối hợp. Ở các địa phương, đến nay đã có 56/63 UBND tỉnh, thành phố có chương trình, quy chế phối hợp. Năm thanh niên tình nguyện 2014 khép lại với nhiều công trình, phần việc cụ thể thiết thực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết các công việc Thủ tướng Chính phủ đã giao được T.Ư Đoàn triển khai hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, tạo giá trị thiết thực. Đặc biệt là các dự án xây dựng làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - VN, xây cầu thanh niên nông thôn khu vực miền núi phía bắc, Tây nguyên, xây dựng nông thôn mới...

Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, qua khảo sát thực tế, T.Ư Đoàn đã xây dựng dự thảo đề án thí điểm lập tổ, đội thanh niên xung phong ở các tỉnh duyên hải miền Trung và nam Trung bộ liên kết khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Trước mắt, mô hình được thí điểm tại Bình Định, nếu được phê duyệt sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai.

Bày tỏ sự tâm đắc khi cùng đưa ra ý tưởng này, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thông tin thêm đề án đang đề xuất vốn đầu tư 195 tỉ đồng. Ngân hàng sẵn sàng tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn không cần tài sản thế chấp và hỗ trợ toàn bộ lãi suất.

Đồng ý về đề án của T.Ư Đoàn khi tổ chức thanh niên khai thác hải sản, bảo vệ ngư trường, Thủ tướng cho rằng: “Nên chọn thanh niên đang làm tốt nghề khai thác hải sản nhưng thiếu vốn đầu tư phương tiện, mở rộng sản xuất để cho vay vốn tập trung, có trọng điểm rồi kéo những thanh niên vào cùng làm”.

Hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, học nghề và giới thiệu việc làm cũng là một vấn đề nóng được thảo luận tại buổi làm việc. T.Ư Đoàn đề xuất Chính phủ cho phép đề án: Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 kéo dài thực hiện đến năm 2018 trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp điều kiện thực tế.

Đồng ý đề xuất này, Thủ tướng nói: “Chính phủ sẵn sàng tạo mọi điều kiện trong cơ chế, chính sách chăm lo cho nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thân của thanh niên”. Thủ tướng chỉ đạo T.Ư Đoàn rà soát xem tỷ lệ học sinh các cấp ở địa phương, sinh viên có tỷ lệ bỏ học cụ thể là bao nhiêu, khó khăn ra sao để kiến nghị Chính phủ giúp đỡ. “Ở thời buổi này, thanh niên trưởng thành nếu chỉ có trình độ học hết tiểu học, THCS thì thử hình dung xem tương lai các cháu ra sao? Việc này, Đoàn tìm hiểu cụ thể và đề xuất luôn kinh phí thực hiện, đây là vấn đề chiến lược chuẩn bị chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong tương lai”, Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Chia sẻ trăn trở, tâm trạng sốt ruột trước nguy cơ thanh niên thiếu việc làm, Thủ tướng nói: “Chính phủ luôn nỗ lực điều hành, đưa nền kinh tế xã hội phát triển, đây là gốc tạo ra việc làm mới, tạo ra sự cạnh tranh nâng cao trình độ lực lượng lao động”. Thủ tướng cũng gợi ý Đoàn tập trung vào nhiệm vụ hướng nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp thông tin thị trường lao động, giúp thanh niên tìm kiếm việc làm.

“Chính phủ có chính sách cho sinh viên vay vốn học tập thì cũng giải quyết được cho thanh niên vay vốn học nghề. T.Ư Đoàn cứ nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ”, Thủ tướng đặt hàng.

Cùng tham dự buổi làm việc giữa Thủ tướng và Ban Bí thư T.Ư Đoàn còn có: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH tham gia đóng góp ý kiến các nội dung cho các chương trình, dự án T.Ư Đoàn phối hợp với các bộ, ngành triển khai trong năm 2015.

Cũng tại buổi làm việc, T.Ư Đoàn đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Thủ tướng Chính phủ: Đề án phối hợp với Bộ KH-CN xây dựng mô hình đào tạo lãnh đạo trẻ là cán bộ Đoàn, doanh nhân trẻ, cán bộ khoa học công nghệ trẻ. Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành ưu tiên bố trí vốn cho các dự án xây dựng đảo thanh niên tại các đảo có vị trí quan trọng: đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Thổ Châu. Thủ tướng bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ trước các đề xuất kiến nghị này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.