Thể hiện tình cảm với Hoàng Sa qua hàng ngàn lá thư

07/12/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Chiều 7.12, tại Bảo tàng Đà Nẵng, lễ tổng kết Ngày hội sử học Đà Nẵng 2014 và trao giải cuộc thi Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu đã diễn ra.

 
Các hoạt động hướng về Hoàng Sa luôn thu hút sự quan tâm của giới trẻ

Đây là cuộc thi do UBND huyện Hoàng Sa, Hội Khoa học lịch sử, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn, đại học Đà Nẵng và Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Người dự thi thể hiện bài viết dưới dạng một bức thư viết tay không quá 800 chữ gửi cho một người bạn thân đang là học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nhằm thể hiện tình cảm với huyện đảo Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng).

Theo Ban tổ chức cuộc thi, từ ngày 10.10 đến ngày 10.11 chỉ trong một tháng, học sinh sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng đã gửi hàng ngàn bài viết chất lượng. Bên cạnh tình cảm sâu sắc hướng về Hoàng Sa, còn có các sáng kiến, thể hiện ý chí, khát vọng của giới trẻ, kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành lại phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm hơn 40 năm qua.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Đà Nẵng đặt tên đường theo tên đảo Hoàng Sa
>> Trung Quốc âm mưu đưa ụ nổi xuống Hoàng Sa, Trường Sa
>> Hành khách phản ánh clip của Vietnam Airlines không có Trường Sa, Hoàng Sa
>> Trung Quốc hoàn tất đường băng quân sự trái phép ở Hoàng Sa
>> Trưng bày 250 tư liệu, hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa
>> Di vật cổ ở Trường Sa, Hoàng Sa
>> Cuộc thi viết về Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.